Trung tâm HLTTQG Cần Thơ: Quyết tâm vượt khó để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
VHO - Trung tâm HLTTQG Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2024, tập thể Trung tâm quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và chuyên môn đề ra trong năm 2025.
Trong năm 2024, các VĐV, HLV, đội tuyển tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Cần Thơ tham dự các giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế đã đạt 1.126 huy chương các loại gồm: 337 HCV, 415 HCB, 372 HCĐ, thi đấu quốc tế đạt 45 HCV, 56 HCB, 4 HCĐ, xác lập 31 kỷ lục, trong đó có 26 kỷ lục các giải trong nước và 5 kỷ lục các giải quốc tế.

Trong phần báo cáo tổng kết năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của đơn vị, ông Nguyễn Ngọc Long - Giám đốc Trung tâm HLTTQG Cần Thơ cho biết: “Bên cạnh hoạt động chuyên môn, hoạt động nghiên cứu khoa học đã được trú trọng, bước đầu ứng dụng khoa học công nghệ trong đánh giá trình độ tập luyện VĐV các đội tuyển, tuyển trẻ quốc gia làm căn cứ cho khuyến nghị việc điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, dinh dưỡng VĐV phù hợp.
Mặt khác, Trung tâm đã được Bộ VHTTDL phê duyệt triển khai nghiên cứu thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ 'Nghiên cứu xây dựng chế độ dinh dưỡng theo các giai đoạn huấn luyện cho VĐV cử tạ đội tuyển quốc gia' thực hiện trong năm 2025 – 2026”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Long, bước sang năm 2025, nhằm phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2024, Trung tâm HLTTQG Cần Thơ đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp căn cơ để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, tạo sự đột phát trong công tác quản lý, huấn luyện.
Theo đó, về thành tích phấn đấu đạt 45 - 50 HCV tại các giải thi đấu quốc tế từ cấp độ khu vực Đông Nam Á trở lên; có từ 30 - 40 VĐV và 10 - 12 chuyên gia, HLV tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của Trung tâm HLTTQG Cần Thơ trong sự phát triển chung của ngành TDTT, là đơn vị có nhiều đổi mới, nỗ lực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác huấn luyện, đào tạo VĐV các đội tuyển, đội tuyển trẻ thể thao quốc gia.

Cục trưởng Đặng Hà Việt đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động toàn Trung tâm nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; tăng cường công tác quản lý, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển thể thao nói chung và các đội tuyển chuẩn bị tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan năm 2024, làm tiền đề hướng đến ASIAD 20 tại Nhật Bản năm 2026.
Cục trưởng đề nghị các đội tuyển khẩn trương tập trung xây dựng kế hoạch huấn luyện chi tiết, đầy đủ sát với thực tiễn trên cơ sở đánh giá toàn diện về lực lượng VĐV, dinh dưỡng, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo khả thi cho thực hiện kế hoạch thành công và có tính kết nối hướng đến các giải đấu cấp châu lục trong những năm tới.
Cục trưởng Đặng Hà Việt cũng lưu ý, Trung tâm cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV nhằm nâng cao nhận thức, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, huấn luyện, phục vụ tập huấn, đào tạo VĐV. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để VĐV, HLV chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống doping trong hoạt động thể thao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Đặng Hà Việt, thay mặt lãnh đạo Trung tâm, Giám đốc Nguyễn Ngọc Long hứa nỗ lực cùng tập thể ban giám đốc, viên chức, người lao động, HLV, VĐV của Trung tâm quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và chuyên môn đề ra.
Đồng thời phối hợp, liên kết với các địa phương khu vực ĐBSCL đào tạo lực lượng VĐV thể thao thành tích cao, nhằm khai thác các tiềm năng thế mạnh của khu vực, qua đó góp phần tăng cường nguồn lực VĐV chất lượng bổ sung cho đội tuyển trẻ và tuyển quốc gia.
Nhân dịp này, các HLV, VĐV của Trung tâm có thành tích xuất sắc trong thi đấu vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước như: Huấn chương lao động Hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ VHTTDL.