Thể thao Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên từ karate
VHO - Tấm HCV kata đồng đội nữ chiều 22.9 không chỉ “mở hàng vàng” cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, mà còn ghi dấu sự tiếp nối thành công giữa hai thế hệ của karate Việt Nam.
Hành trình của hai thế hệ
Ba năm trước, tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên bước lên bục cao nhất nội dung kata đồng đội nữ. Đó là một trong ba tấm HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội. Đến ASIAD 20, đội hình chỉ còn Ngọc Trâm, trong khi hai vị trí còn lại được trao cho Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.

Với một nội dung đề cao sự đồng bộ, chính xác và khả năng phối hợp giữa ba thành viên như kata đồng đội, sự thay đổi ấy đặt ra không ít thách thức.
Tuy nhiên, dưới sự quan tâm sát sao của Bộ VHTTDL, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, khoảng cách thế hệ dần được xóa nhòa bằng quá trình chuẩn bị kéo dài. Ngọc Trâm hiện 24 tuổi, trong khi Hoàng Thị Thu Uyên 20 tuổi và Bùi Ngọc Nhi mới 18 tuổi.
Bộ ba bắt đầu tập luyện cùng nhau từ năm 2024. Trước ASIAD 20, họ giành HCV kata đồng đội nữ tại Giải vô địch karate Đông Nam Á 2026 và có một tháng tập huấn chuyên sâu tại Nhật Bản.
Sự chuẩn bị ấy được thể hiện bằng một hành trình gần như hoàn hảo tại Toyohashi Gymnasium với 3 chiến thắng tuyệt đối tại tứ kết trước đối thủ Nepal, bán kết trước đối thủ Đài Bắc Trung Hoa và thử thách cuối cùng là giành chiến thắng 5-0 trước Iran ở trận chung kết, để lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.
Phía sau màn trình diễn đầy tự tin ấy lại là áp lực rất lớn. Ngọc Trâm thừa nhận trước trận chung kết, cả ba VĐV và HLV Đỗ Thị Thu Hà đều căng thẳng. Không ai nói với nhau nhiều nhưng tất cả cùng giữ một niềm tin: “Mình sẽ làm được”.
Đáng chú ý, trước khi bước lên sàn chung kết, HLV Đỗ Thị Thu Hà còn yêu cầu ba học trò thực hiện trọn vẹn cả bài kata lẫn phần bunkai ba lần. Nền tảng thể lực được tích lũy trong quá trình chuẩn bị giúp họ duy trì chất lượng bài biểu diễn sau khi phải liên tiếp trải qua tứ kết, bán kết và chung kết.
Trong sự tiếp nối ấy, Ngọc Trâm từ vị trí người từng được những đàn chị Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên và cựu vô địch thế giới Nguyễn Hoàng Ngân dìu dắt, nay trở thành “chị cả” của đội hình. Còn hai VĐV trẻ cũng nhanh chóng chứng minh khả năng.
Đó chính là giá trị đặc biệt phía sau tấm HCV: Một thế hệ mới đã được trao cơ hội, trong khi kinh nghiệm và bản lĩnh của thế hệ đi trước tiếp tục được truyền lại.
Điểm sáng của Thể thao Công an nhân dân
Chiến thắng của đội kata nữ còn mang một ý nghĩa khác khi trong đội hình vô địch có trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm - VĐV của Thể thao Công an nhân dân. Ngọc Trâm không chỉ hai lần liên tiếp vô địch ASIAD. Những gì cô thể hiện tại Nhật Bản còn cho thấy quá trình đào tạo VĐV cả về chuyên môn, bản lĩnh và khả năng giao tiếp.
Sau khi giành HCV, Ngọc Trâm đại diện các VĐV vô địch trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế bằng tiếng Anh. Nữ VĐV được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bộ Công an, với dấu ấn của các HLV, trong đó có Nguyễn Hoàng Ngân.
Karate mang HCV đầu tiên về cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20
Ngay sau chiến thắng, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao ý nghĩa của tấm HCV đầu tiên.
“Chúng tôi rất vui mừng khi đội tuyển kata nữ đã giành được HCV. Đây là thành tích rất đáng tự hào khi các em đã bảo vệ thành công chức vô địch giành được cách đây 3 năm.
Chúng tôi hy vọng tấm HCV đầu tiên này sẽ là nguồn động viên, khích lệ để tất cả thành viên, các đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam thêm tự tin, tiếp tục thi đấu thành công và giành những thành tích tốt trong thời gian tới”, ông Nguyễn Hồng Minh nói.
Đặc biệt, khi nói về lực lượng VĐV Công an nhân dân trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh: “Các VĐV trong lực lượng Công an nhân dân có vị trí rất quan trọng trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam. Đây là nguồn lực mạnh và chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, Thể thao Công an nhân dân sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam”.
Có mặt tại Toyohashi Gymnasium và chứng kiến chiến thắng của các cô gái Việt Nam, đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục X03, Bộ Công an, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân cũng không giấu được niềm vui: “Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, một VĐV Công an nhân dân, đã giành tấm HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.
Đây cũng là lần thứ hai Nguyễn Ngọc Trâm giành HCV tại đấu trường ASIAD. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân VĐV mà còn là niềm vui đối với Thể thao Công an nhân dân”.
Từ tấm HCV của ba cô gái karate, có thể nhìn thấy hai sự tiếp nối. Đó là sự chuyển giao giữa những thế hệ của kata nữ Việt Nam, khi Ngọc Trâm từ người được dẫn dắt trở thành điểm tựa cho những đồng đội trẻ.
Đồng thời, đó cũng là sự kết nối giữa nguồn lực của các ngành, lực lượng với thể thao thành tích cao quốc gia. Khi tất cả các nguồn lực được phát huy, chắc chắn thể thao Việt Nam sẽ thành công.

RSS