Sức bật của thể thao Đà Nẵng
VHO - Từ đầu năm 2025 đến nay, thể thao thành tích cao Đà Nẵng đã giành hơn 100 huy chương các loại, đây là động lực lớn cho các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) của thành phố biển.
Năm 2025 của thể thao Đà Nẵng đã có khởi đầu khá ấn tượng, đặc biệt là sự đột phá xuất sắc của các nhân tố trẻ.
Tại các giải thể thao vô địch quốc gia, quốc tế diễn ra từ đầu năm 2025 đến nay, thể thao Đà Nẵng giành những huy chương quý giá ở các môn bơi, đua thuyền, jujitsu, bóng ném...
Trong đó, ở môn bóng ném, vận động viên Lê Sinh Phúc Thọ và Mai Trương Huy Hoàng mang về 2 HCB giải vô địch Đông Nam Á; ở môn jujitsu, vận động viên Cao Dương Gia Hân giành 2 HCĐ giải vô địch trẻ châu Á.
Năm 2025, vận động viên Đà Nẵng tham gia Giải Pencak Silat vô địch quốc gia do Cục Thể dục - Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Đà Nẵng tham gia tham dự nội dung đối kháng với 9 vận động viên.
Theo HLV đội tuyển Pencak Silat Đà Nẵng Lê Thị Hồng Ngoan, giải vô địch quốc gia có nhiều võ sĩ xuất sắc tham dự nên tính cạnh tranh rất cao.

Sau nhiều nỗ lực, tranh tài cùng 359 vận động viên đến từ 29 tỉnh, thành phố trên cả nước, vận động viên Lê Văn Toàn giành HCV hạng cân trên 95kg; Võ Thiện Hải giành HCB hạng cân 85kg.
Với Lê Văn Toàn, năm 2025, Toàn có mục tiêu quan trọng là bảo vệ HCV thế giới, do vậy, tấm HCV là động lực để Toàn nỗ lực hướng đến các giải đấu tiếp theo một cách tự tin.
Năm 2025, các VĐV Wushu cũng mang vinh quang về cho thể thao Đà Nẵng. Tại giải vô địch Wushu quốc gia năm 2025 diễn ra ở Bà Rịa - Vũng Tàu, đội tuyển Wushu Đà Nẵng giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, vượt 1 HCB so với mục tiêu đề ra.
HCV và HCB thuộc về vận động viên Phạm Nguyễn Hoài Nam lần lượt ở 2 nội dung gồm: Thái cực quyền Trần gia nam, Thái cực kiếm. HCĐ thuộc về vận động viên Lê Phước Huy ở nội dung đối kháng hạng 85kg nam.
Theo HLV đội tuyển Wushu Đà Nẵng Võ Thành Long, sau giải đấu này, các vận động viên trở lại guồng quay tập luyện nghiêm túc hướng đến các giải tiếp theo. Trong đó, Phạm Nguyễn Hoài Nam có giải đấu quan trọng là vô địch Thái cực quyền thế giới năm 2025.
Bên cạnh đó, Triathlon từng bước trở thành môn thế mạnh, có triển vọng phát triển trong tương lai khi nòng cốt của đội là các vận động viên trẻ và đóng góp nhiều thành tích ấn tượng cho thể thao Đà Nẵng.
Tại giải Triathlon Cup thế giới và vô địch quốc gia 2025 do Liên đoàn Triathlon châu Á, Liên đoàn Triathlon Việt Nam phối hợp tỉnh Hà Nam tổ chức, đội tuyển Triathlon Đà Nẵng giành 7 huy chương nội dung cá nhân và tiếp sức Aquathlon (bơi và chạy bộ) nam, nữ.
Cụ thể, ở giải Triathlon Cup thế giới, vận động viên Hoàng Văn Hải giành HCB cá nhân nam. Ở giải vô địch Triathlon quốc gia, đội tuyển Triathlon Đà Nẵng giành 3 HCV, 2 HCB.
HCV đầu tiên thuộc về vận động viên Hoàng Văn Hải, Trần Đình Tàu, Lê Thị Như Quỳnh, Tô Nữ Mỹ Ngọc ở nội dung tiếp sức nam nữ.
Đáng chú ý, các vận động viên hoàn thành nội dung thi đấu với thời gian 1 giờ 13 phút 38 giây, phá kỷ lục quốc gia do chính đội tuyển Triathlon Đà Nẵng lập năm 2024.
2 HCV còn lại thuộc về Hoàng Văn Hải nội dung cá nhân nam; Võ Minh Tài, Ngô Tấn Lam, Hoàng Quảng Đạt nội dung tiếp sức nam.
2 HCB thuộc về Trần Đình Tàu và Lê Thị Như Quỳnh nội dung cá nhân nam, nữ. Ngoài ra, vận động viên Phan Đức Bảo Khang giành HCV nội dung dành cho các vận động viên trẻ.