Đội tuyển Việt Nam:
Sự bảo thủ cần thiết
VHO - Nhiều cựu binh đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo CLB đã không được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách triệu tập. Đó là sự bảo thủ cần thiết của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Trước thời điểm HLV Kim Sang-sik công bố danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam cho đợt FIFA Days tháng 3, nhiều gương mặt cũ được kỳ vọng trở lại nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo CLB tại V.League.
Đáng kể như thủ thành Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (Nam Định), Lương Xuân Trường (Hà Tĩnh), hay hậu vệ Quế Ngọc Hải (Bình Dương), Trần Đình Trọng (CAHN).
Những cầu thủ này đều có kinh nghiệm “ăn cơm tuyển” và nhận được nhiều tình cảm từ giới mộ điệu. Vì thế, khi họ không có tên trong danh sách ĐTQG, hẳn nhiên có những tiếc nuối.
Tất nhiên tài năng và cống hiến của những cầu thủ trên là điều không thể phủ nhận, song trước nhất cần minh định việc triệu tập cầu thủ nào nằm trong thẩm quyền của HLV trưởng.
Tiếp đến, HLV Kim Sang-sik đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam gần 1 năm, thế nên thời điểm này không còn phù hợp để thực hiện cải tổ hay làm mới lực lượng.
Nếu theo dõi sát sao các lần công bố danh sách triệu tập ĐTQG, dễ thấy ông Kim dùng người có kế hoạch và lộ trình rõ ràng. Hơn nữa, bộ khung đội tuyển Việt Nam đã được định hình từ ASEAN Cup 2024, do đó bất cứ sự xáo trộn lớn nào cũng là điều không nên.
Thực tế trong danh sách triệu tập lần này, lực lượng chủ chốt vẫn là những tuyển thủ đã giành chức vô địch Đông Nam Á. 4 gương mặt không được triệu tập là những trường hợp đang dưỡng thương, bao gồm tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn và hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, Hồ Tấn Tài.
Thay cho 4 tuyển thủ này là 4 cầu thủ từng được triệu tập vào danh sách sơ bộ tham dự ASEAN Cup, tức đã được ông Kim theo dõi sát sao từ lâu. Đó là Võ Hoàng Minh Khoa (Bình Dương), Trần Bảo Toàn (HAGL), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng).
Ngoài ra, tân binh duy nhất góp mặt trong danh sách là Phạm Lý Đức (HAGL), trung vệ sở hữu chiều cao 1m82 và là phát hiện của đội bóng phố Núi trong mùa giải này, khi góp mặt trong mọi trận đấu từ đầu mùa 2024/25.
Không chỉ Lý Đức (22 tuổi), đa số những gương mặt được triệu tập thay thế đều khá trẻ. Trần Bảo Toàn chỉ 24 tuổi, Võ Hoàng Minh Khoa mới 23 tuổi và Nguyễn Thái Sơn thậm chí mới 21.
Đó là sự chuẩn bị cần thiết cho tương lai. Nhất là trong bối cảnh SEA Games 33 diễn ra trong năm nay. Ít nhất U22 Việt Nam sẽ có một vài trụ cột có kinh nghiệm trận mạc tại ĐTQG như Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn hay sắp tới là Phạm Lý Đức.
Ngoài ra, trong danh sách triệu tập của đội tuyển U22 cũng có nhiều cái tên đáng chú ý, bao gồm hai cầu thủ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh, Viktor Lê hay tiền vệ Nguyễn Văn Trường, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.
Phân tích sâu hơn, những cầu thủ nằm trong bộ khung của HLV Kim Sang-sik vẫn thể hiện phong độ ổn định không kém cạnh những cựu binh khác. Trong khung gỗ, với việc Nguyễn Filip xin vắng mặt vì lý do cá nhân, vị trí số một của thủ thành Nguyễn Đình Triệu là điều khỏi phải bàn cãi.
Người gác đền của CLB Hải Phòng để lại dấu ấn lớn trong sự hồi sinh của đội bóng này, đặc biệt chiến thắng trước Thanh Hóa tại Cup Quốc gia.
Các trung vệ Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh sẽ cạnh tranh các vị trí đá chính, trong khi Thanh Bình và tân binh Lý Đức là những phương án dự phòng.
Ở hai hành lang, Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ đều thể hiện phong độ rất cao. Đã khá lâu rồi đội tuyển Việt Nam mới sở hữu đôi cánh chất lượng như hiện tại. Thống kê chỉ ra, Tiến Anh và Văn Vĩ đã có 5 bàn thắng tại V.League mùa này, con số cực kỳ ấn tượng đối với những hậu vệ biên.
Tại trung tuyến, Quang Hải, Ngọc Tân, Hai Long, Văn Khang và Ngọc Quang vẫn là những lựa chọn đáng tin cậy cho ông Kim. Ngoài ra, Việt Hưng, Minh Khoa và Bảo Toàn là những nhân tố mới có thể tạo ra nét chấm phá.
Và quyết định gọi Thái Sơn thay vì Tuấn Anh, Xuân Trường hay Hùng Dũng cho thấy định hướng rõ ràng của HLV Kim Sang-sik trong tương lai.
Cuộc đối đầu với đội tuyển Campuchia vào ngày 19.3 trên sân Gò Đậu có thể là dịp để các tân binh có cơ hội ra sân. So với đoàn quân của HLV Kim Sang-sik, đối thủ không được đánh giá quá cao.
Hơn nữa, đây là trận giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days, tạo điều kiện thuận lợi để tuyển Việt Nam thử nghiệm đội hình. Đến ngày 25.3, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Lào.
Nếu có kết quả thuận lợi, một số gương mặt mới có thể được trao cơ hội thi đấu trong trận đấu chính thức này.