SEA Games 31 dự kiến tổ chức 40 môn thi đấu
VHO- Sáng 19.11, tại Bộ VHTTDL, Hội nghị trực tuyến Liên đoàn Thể thao ĐNÁ lần thứ 2 đã khai mạc với phiên họp của Ban Thể thao và Luật. Việc tổ chức Hội nghị thêm một lần nữa khẳng định trách nhiệm của nước chủ nhà Việt Nam với công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức Đại hội thể thao lớn nhất khu vực vào năm sau.
Việc tổ chức Hội nghị trực tuyến Liên đoàn Thể thao ĐNÁ lần 2 thêm một lần nữa khẳng định trách nhiệm của nước chủ nhà Việt Nam Ảnh: QUÝ LƯ
Cũng trong sáng qua, Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui SEA Games 31 và ASEAN Para Games lần thứ 11.
Chung tay để có một kỳ Đại hội sôi động và hấp dẫn
Chào mừng sự hiện diện của đại biểu đại diện cho Ban Thể thao và Luật của các quốc gia khu vực ĐNÁ, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - Trưởng ban Thể thao và Luật BTC SEA Games 31 Trần Đức Phấn cho biết, được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam và Liên đoàn Thể thao ĐNÁ, BTC SEA Games 31 tổ chức Hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 2 của Ban Thể thao và Luật.
“Như các bạn đã biết, chỉ còn 1 năm nữa sẽ đến ngày khai mạc Đại hội thể thao ĐNÁ (SEA Games) lần thứ 31, tổ chức tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận. Ở Hội nghị trực tuyến lần thứ nhất của Ban Thể thao và Luật, BTC SEA Games 31 đã lựa chọn ra 36 môn thể thao với 450 nội dung thi đấu. Sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, chúng tôi đề xuất tổ chức 40 môn thể thao với 522 nội dung thi đấu. BTC Việt Nam đang nỗ lực hết mình để chuẩn bị và tổ chức thành công SEA Games 31. Tôi mong muốn tất cả chúng ta cùng chung tay để có một kỳ Đại hội sôi động và hấp dẫn”, ông Trần Đức Phấn khẳng định.
Như vậy ngoài 36 môn đã thống nhất từ phiên họp trước, 4 môn sẽ được đưa thêm vào chương trình thi đấu là môn Jujitsu, Bowling, E-sport và 3 môn phối hợp. Cũng theo ông Trần Đức Phấn, SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 21.11-2.12.2021, tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận với sự tham gia của 10.000 người.
Tại phiên họp lần thứ 2 này, nước chủ nhà cũng một lần nữa khẳng định sẽ tuân thủ các hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để đảm bảo an toàn cho các thành viên tham dự SEA Games 31. Trong buổi chiều 18.11 đã diễn ra các phiên họp của Ban Y học, Ban Thể thao và Phụ nữ. Trong ngày hôm nay 20.11, Hội nghị sẽ tiếp tục với phiên họp của Ban chấp hành và phiên họp Hội đồng của Liên đoàn Thể thao ĐNÁ.
Công bố biểu trưng và biểu tượng vui SEA Games 31
Cũng trong sáng qua, Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui SEA Games 31 và ASEAN Para Games lần thứ 11. Sau hơn 1 năm phát động cuộc thi, BTC đã nhận được 1.467 bài dự thi, trong đó có 910 tác phẩm dự thi Biểu trưng, 557 tác phẩm dự thi Biểu tượng vui. Các tác phẩm được tuyển chọn qua hai vòng sơ khảo và chung khảo. Tại Lễ công bố và trao giải, BTC đã trao giải Nhất Biểu trưng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 cho tác giả Hoàng Xuân Hiếu (Thừa Thiên Huế) và trao thưởng cho tác giả Ngô Xuân Khôi (Hà Nội) đoạt giải Nhất Biểu tượng vui.
Chia sẻ về ý nghĩa của Biểu trưng SEA Games 31, tác giả Hoàng Xuân Hiếu cho biết, biểu trưng SEA Games 31 là hình ảnh của một bàn tay 5 ngón hướng lên thể hiện sự quyết tâm xây dựng một Đông Nam Á vững mạnh, hòa bình. Ngoài ra, trong logo có những chi tiết mềm dẻo, pha lẫn yếu tố rích rắc thể hiện thể thao không chỉ là sức mạnh, kiên trì, bền bỉ mà còn đề cao sự khéo léo. Bên cạnh đó, biểu tượng Bàn tay chữ V còn tượng trưng cho tên gọi của đất nước Việt Nam, hàm ý sự chiến thắng (Victory), đồng thời cũng thể hiện hình tượng cánh chim hòa bình đang tung cánh, cũng là chữ cái đầu tiên của từ Victory trong tiếng Anh. Qua đó truyền tải thông điệp về ý chí phi thường, khát vọng chinh phục và nghị lực vươn lên của tinh thần thể thao. Mẫu biểu trưng mang ngôn ngữ đồ họa cô đọng, tinh túy, dễ hiểu, toát lên tinh thần hân hoan chào đón của nước chủ nhà, mang thông điệp tốt đẹp, hòa bình và hào khí quốc gia Việt Nam. Vì thế mẫu này đã được lựa chọn làm biểu trưng của SEA Games 31.
Còn với biểu tượng vui, sở dĩ Sao la được đề xuất, lựa chọn vì đây là mẫu biểu tượng đảm bảo được các tiêu chí về bố cục, tính thẩm mỹ và ý nghĩa, tinh thần. Sao la cũng mang cử chỉ, dáng điệu gợi lên sự thân thiện, nhanh nhẹn, hoạt bát, phù hợp với tính chất của hoạt động thể thao. Ngoài ra mẫu thiết kế cũng đảm bảo được yếu tố linh hoạt trong sử dụng và dễ thể hiện trên các chất liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm sử dụng trong hai Đại hội. Sao la được biết như một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới, sinh sống trong núi rừng Việt Nam và Lào, được xếp hạng bảo tồn nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam. Ban tổ chức hy vọng thông qua mẫu biểu tượng Sao la, bạn bè trong khu vực và quốc tế sẽ biết thêm những giá trị rất đặc biệt mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước Việt Nam.
Đặc biệt, với vẻ đẹp kiêu hãnh, sự bí ẩn và cổ đại, Sao la được mệnh danh là “Kỳ lân châu Á”. Đặc điểm nổi bật của loài này là các đốm trắng trên mặt và một cặp sừng rất đặc biệt mà cả con đực và con cái đều có. Cặp sừng của sao la thẳng, thuôn dài, tạo thành hình chữ V là biểu tượng chiến thắng (Victory) và đại diện cho chữ Việt Nam. Do đó, ngoài vẻ đẹp thuần khiết và bí ẩn, Sao la còn có thể coi là một biểu tượng cho tinh thần chiến thắng và đại diện cho quốc gia chủ nhà tại SEA Games 31.
Theo bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng ban tổ chức cuộc thi thì Biểu trưng và Biểu tượng vui không chỉ nói lên tinh thần thể thao mà còn phải thể hiện sự sôi động, hình ảnh đi lên của đất nước. Hai tác phẩm đoạt giải nhất tại cuộc thi này sẽ được Ban tổ chức đăng ký bản quyền sử dụng tại SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.
THU SÂM