Thể thao Việt Nam:

Đồng lòng biến mục tiêu thành hiện thực

THU SÂM

VHO - Khi những giọt sương long lanh trên những chồi non, lộc biếc, cũng là lúc thể thao Việt Nam bước vào một mùa xuân mới với sức vươn của tuổi trẻ để hoàn thành mục tiêu nhanh hơn, cao hơn, xa hơn trên các đấu trường quốc tế.

Đồng lòng biến mục tiêu thành hiện thực - ảnh 1
Thể thao Việt Nam đang chuẩn bị để vững bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc

Xây nền tảng vững chắc

Tin vui với thể thao Việt Nam trong năm vừa qua là Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 70 phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới và Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng Phạm Hoàng Tùng bày tỏ, với ông và những người đã nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực TDTT, việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận 70 và Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TDTT là tin vui lớn. Bởi từ những định hướng đó, ngành thể thao sẽ có căn cứ pháp lý rõ ràng và có kim chỉ nam chỉ lối, soi đường cho ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, nhằm xây dựng một nền thể thao phát triển bền vững, chuyên nghiệp.

Từng là kỷ lục gia nhảy cao và hiện là Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, ông Nguyễn Nam Nhân đánh giá đây chính là những căn cứ pháp lý quan trọng, là định hướng lớn để thể thao Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. “Việc Thủ tướng ban hành Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay khi sức khỏe và lối sống lành mạnh đã trở thành ưu tiên hàng đầu của người dân và là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của quốc gia”, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM phân tích.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương khẳng định, Chiến lược thực sự là một bước tiến mới, đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận và phát triển thể thao của đất nước. Đây cũng là cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư, phân bổ nguồn lực; khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh nhằm hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng nền TDTT phát triển bền vững, chuyên nghiệp” đến năm 2045.

Chung sức, đồng lòng

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược, Bộ VHTTDL đã giao cho Cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chiến lược, đồng thời xác định nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược.

Nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I, Ủy ban Thể dục thể thao (nay là Cục TDTT) Nguyễn Hồng Minh đánh giá, Chiến lược phát triển TDTT ra đời là một nỗ lực lớn của ngành thể thao. “Việc xây dựng Chiến lược đã khó nhưng việc tổ chức thực hiện lại còn khó khăn hơn. Và điều quan trọng, một mình ngành thể thao thì sẽ không thể triển khai thành công Chiến lược mà cần có sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của toàn xã hội”, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh nói.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM cũng nhấn mạnh, phân tích sơ bộ cho thấy Chiến lược có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức từ các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, và công nghệ. Để thành công, cần sự phối hợp nhịp nhàng từ nhiều ban, Bộ, ngành, các địa phương cũng như các doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức quốc tế trong việc cung cấp nguồn lực, phát triển công nghệ và đồng đều hóa cơ hội phát triển thể thao trên cả nước.

Đồng lòng biến mục tiêu thành hiện thực - ảnh 2
Năm 2025 đội tuyển bóng chuyền sẽ tiếp tục bứt phá từ thành tích của năm 2024

Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được kỳ vọng sẽ mang lại những chuyển biến tích cực và toàn diện cho thể thao nước nhà. Nhưng để hiện thực hóa các nội dung Chiến lược, biến khát vọng và tầm nhìn thành hiện thực lại cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Hiện các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước cũng đang tích cực triển khai Chiến lược để thể thao Việt Nam có thể vững bước vào thiên niên kỷ mới. 

Trong đó TP.HCM đã cụ thể hóa Chiến lược quốc gia bằng Quyết định số 2198/QĐ-UBND, đề ra chiến lược phát triển ngành TDTT thành phố đến năm 2035, với mục tiêu tạo nên một phong trào thể thao phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, đưa thành phố trở thành trung tâm thể thao lớn của khu vực Đông Nam Á.

Còn với TP Đà Nẵng, để thực hiện Chiến lược, thành phố sẽ xúc tiến đăng cai, tổ chức các hoạt động thể thao lớn của khu vực, châu lục và thế giới; phát triển mạnh các sự kiện thể thao gắn với du lịch, hướng đến mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Tăng cường phát huy vai trò, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động các liên đoàn, hiệp hội thể thao thành phố hiện có và xúc tiến thành lập mới các liên đoàn, hiệp hội thể thao ở các môn: Bóng chuyền, thể dục thể hình, billiarrds, điền kinh, bóng rổ, pickleball…

Việc triển khai thành công Chiến lược cũng góp phần giúp thành phố hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á và là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế …

Sở VHTT tỉnh Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó sẽ chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, bám sát Chiến lược để tổ chức thực hiện góp phần hoàn thành các mục tiêu, định hướng của Chiến lược, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao tỉnh Nghệ An phát triển đồng đều, đa dạng trong các đối tượng, địa bàn; là trung tâm thể thao vùng Bắc Trung Bộ và quốc gia các môn thể thao thành tích cao.

“Việc thực hiện Chiến lược là một nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy ý nghĩa. Thành công của Chiến lược không chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội, của mỗi người dân. Tôi tin rằng, với sự quyết tâm cao và sự đồng lòng của cả nước, chúng ta sẽ biến những mục tiêu đề ra trong Chiến lược thành hiện thực, đưa thể thao Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh”, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương tin tưởng.