Cổ phiếu Man United “bốc hơi” 160 triệu bảng sau thất bại tại Europa League
VHO - Không chỉ để vuột chiếc cúp châu Âu, thất bại 0-1 trước Tottenham còn khiến “Quỷ đỏ” đối mặt với tổn thất tài chính nặng nề – lên tới hơn 160 triệu bảng, cùng hàng loạt hệ lụy về nhân sự, hợp đồng tài trợ và tương lai chiến lược.

Trận chung kết Europa League vừa qua được ví như “trận đấu 100 triệu bảng” – không chỉ bởi danh hiệu, mà còn vì số tiền mà bên chiến thắng có thể thu về. Tuy nhiên, với Manchester United, thất bại này đã gây hậu quả vượt xa con số đó.
Ngay sau trận đấu, cổ phiếu MU trên sàn New York giảm 7%, tương đương khoảng 160 triệu bảng vốn hóa “bốc hơi” – theo số liệu của Financial Times.
Đây là cú đòn trực diện vào ban lãnh đạo CLB, đặc biệt là Sir Jim Ratcliffe – người vừa trở thành đồng chủ sở hữu nhưng đang đối mặt với làn sóng phản đối nội bộ vì chính sách cắt giảm mạnh tay.
Trong buổi xem trận chung kết tại sân Old Trafford, nhiều nhân viên đã la ó khi hình ảnh của Ratcliffe xuất hiện. Trước đó, ông đã cho sa thải 250 nhân sự và gần 200 người khác đang đứng trước nguy cơ tiếp theo.
Mất suất Champions League, mất tất cả
Thất bại ở Bilbao đồng nghĩa với việc MU không giành được vé dự Champions League mùa tới – lần đầu tiên kể từ mùa 2014-2015 họ vắng bóng hoàn toàn khỏi sân chơi châu Âu.
Thiệt hại không chỉ nằm ở danh tiếng, mà còn trực tiếp ảnh hưởng tới doanh thu, tiền thưởng và cả hợp đồng tài trợ.

Theo ước tính của Mail Sport, MU có thể đã bỏ lỡ tổng cộng hơn 166 triệu bảng, bao gồm:
• Tiền thưởng Europa League (thua Tottenham 5 triệu bảng),
• Không được đá Siêu cúp châu Âu (mất thêm 4,25 triệu),
• Không có vé Champions League: riêng vòng bảng là 15,7 triệu, chưa kể tiền thưởng theo thành tích và doanh thu sân nhà (6 triệu bảng/trận),
• Một khoản phạt 10 triệu bảng từ Adidas – do không đạt chỉ tiêu dự Cúp C1, theo điều khoản hợp đồng 10 năm ký từ 2015.
Ở chiều ngược lại, Tottenham – nếu có một chiến dịch Champions League thành công – có thể thu về tới gần 150 triệu bảng.
Ngay cả trong kịch bản thực tế hơn – chỉ vào vòng bảng và dừng bước sớm – MU cũng có thể mang về ít nhất 58 triệu bảng.
Nếu thi đấu thành công như Aston Villa mùa này ở Conference League (lọt vào tứ kết), lợi nhuận có thể lên đến hơn 100 triệu bảng.

Hệ lụy dây chuyền
Không vào Champions League, MU không chỉ mất tiền – mà còn phải cắt lương cầu thủ. Theo điều khoản nội bộ, mức lương đội 1 sẽ bị giảm 25% trong trường hợp không dự Cúp C1. Riêng Casemiro đã mất khoảng 125.000 bảng/tuần, tương đương 6,5 triệu bảng/năm.
Mất danh hiệu, mất suất châu Âu, và mất doanh thu – mùa giải 2024-2025 khép lại theo cách cay đắng cho Manchester United. Và hơn cả thất bại trên sân cỏ, những con số âm trên sổ sách tài chính mới là điều khiến “Quỷ đỏ” đau đầu nhất.