Ý tưởng độc đáo
VH- Julius Deutschbauer là nghệ sỹ người Đức nhưng sống ở Áo. Cách đây 20 năm, nghệ sỹ này thực hiện ý tưởng tập hợp những quyển sách mà không có ai đọc hoặc rất ít người đọc thành Thư viện những sách không được đọc.
Sau 20 năm, ý tưởng độc đáo này đã trở thành dự án văn hoá rất thành công và được đánh giá rất cao ở Áo. Nó đang được sao chép và lan rộng ra nhiều quốc gia châu Âu khác.
Jukius Deutschbauer có đam mê đọc sách nhưng cũng tự thấy là không phải sách nào được mình mua về cũng được mình đọc nên tò mò muốn biết những độc giả khác nghĩ như thế nào về những quyển sách mua về hoặc được tặng mà không đọc. Hai mươi năm qua, Julius Deutschbauer đã tiến hành khoảng 700 cuộc phỏng vấn trực tiếp với những độc giả sẵn sàng trao đổi về những quyển sách không được đọc của họ. Julius Deutschbauer sưu tập những quyển sách này và trưng bày ở nơi làm việc của mình. Từ đó, nghệ sỹ tổ chức những buổi trao đổi trong quy mô lớn nhỏ khác nhau với độc giả và những người quan tâm để cùng nhau tìm hiểu về những giá trị tiềm tàng trong các cuốn sách bị chủ nhân của chúng rẻ rúng.
Hiệu quả thiết thực của ý tưởng về Thư viện của những cuốn sách không được đọc không chỉ là khích lệ đọc sách và gây dựng văn hoá đọc sách lành mạnh, bổ ích. Hiệu quả còn là giúp độc giả và công chúng tìm thấy được những nhận thức quý báu đã bị bỏ qua hoặc sao nhãng. Hiệu quả cũng còn là bắc cầu nối giữa độc giả và công chúng với các nhà văn.
Julius Deutschbauer còn dựa trên những tiếp xúc, phỏng vấn và thông tin có được để lập ra danh sách những cuốn sách không được đọc nhiều nhất. Bản danh sách này rất thú vị vì phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tâm lý và khẩu vị đọc sách của độc giả. Nó cũng phản ánh thực trạng xã hội đất nước và đưa lại nhiều suy ngẫm, gợi mở rất hữu ích cho mọi người trong xã hội.
Hà An

RSS