Vừa đòn thật, vừa đòn gió
VH- Chính phủ Anh vừa cho biết, bắt đầu từ tuần này sẽ dần đưa ra những hướng dẫn và khuyến nghị cần thiết cho doanh nghiệp và dân chúng trong trường hợp không đạt được thoả thuận gì với EU về việc nước Anh ra khỏi EU (Brexit).
Theo lộ trình quy định trong luật lệ của EU, đã được thoả thuận giữa Chính phủ Anh và EU, nước Anh sẽ chính thức ra khỏi EU vào ngày 29.3.2019 và chậm nhất đến ngày 18.10 tới phải đạt được mọi thoả thuận cần thiết giữa hai bên về mối quan hệ giữa hai bên trong tương lai, còn được gọi là Brexit mềm, nếu không thì đến thời điểm ngày 29.3.2019, nước Anh vẫn tự khắc ra khỏi EU mà không đạt được thoả thuận nào về luật hoá và thể chế hoá mối quan hệ giữa hai bên trong tương lai, còn được gọi là Brexit cứng. EU và Chính phủ Anh, đã tiến hành nhiều vòng đàm phán với nhau nhưng cho đến nay chưa đạt được thoả thuận cơ bản nào và vì thế kịch bản về Brexit cứng, càng ngày càng không thể bị loại trừ. Brexit cứng, là kịch bản tồi tệ nhất đối với cả nước Anh lẫn EU và trên thực tế cả EU lẫn Anh đều muốn tránh kịch bản này nhưng lại cũng đều không thể loại trừ kịch bản này. Vì thế, cả hai phía đều sử dụng nó làm công cụ và phương cách để cảnh báo và răn đe lẫn nhau, để bên này gây áp lực buộc bên kia nhượng bộ trước.
Trong bối cảnh tình hình như thế, việc chủ động đưa ra những hướng dẫn và khuyến nghị cho giới kinh tế và dân chúng về nên nhận thức và ứng xử như thế nào khi xảy ra kịch bản Brexit cứng, là biện pháp chuẩn bị cần thiết của Chính phủ Anh cho trường hợp xảy ra kịch bản Brexit tồi tệ nhất, để chuẩn bị dư luận cho kịch bản này và qua đó giảm áp lực cũng như hạn chế mọi phê trách Chính phủ. Nhưng nó còn là cách Chính phủ Anh gây và gia tăng áp lực đối với EU để răn đe, khích lệ EU không để xảy ra kịch bản Brexit cứng, tức là tung ra cú đòn gió để khỏi phải chơi đòn thật.
LƯƠNG SAN

RSS