Việt Nam chính thức trở thành Ủy viên không thường trực của HĐBA Liên Hợp Quốc
VHO- Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 7.6 vừa qua, Việt Nam đã trở thành ứng viên duy nhất của khu vực châu Á và trúng cử với 192/193 phiếu bầu.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Liên Hợp Quốc, New York ngày 27.9.2018 Ảnh: DON EMMERT / AFP
Ngày 7.6, tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), thành phố New York, Mỹ đã diễn ra cuộc bỏ phiếu chọn ra các Ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Kết thúc phiên họp lần thứ 89, một phần của kỳ họp thứ 73, Chủ tịch Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Maria Fernanda Espinosa Garces đã đưa ra thông báo, Việt Nam chính thức trở thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Việt Nam đã nhận được 192 trên tổng số 193 phiếu bầu, sau 10 năm sau khi đảm đương vị trí này tại nhiệm kỳ 2008-2009. Trong kỳ họp lần này, Việt Nam cũng là ứng viên duy nhất từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương ứng cử tại vị trí này. Bên cạnh Việt Nam, bốn quốc gia khác cũng chính thức trở thành Ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở nhiệm kỳ 2020-2021 đó là Nigeria và Tunisia với 191 phiếu bầu và Saint Vincent cùng Grenadines giành được 185 phiếu bầu. Năm ủy viên không thường trực mới, trong đó có Việt Nam sẽ bắt đầu tham gia vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kể từ tháng 1.2020, thay thế cho Equatorial Guinea, Bờ Biển Ngà, Kuwait, Ba Lan và Peru.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hiện là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên của Liên Hợp Quốc, chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trong khi đó, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc. Được thành lập bởi các quốc gia thành viên, Đại hội đồng triệu tập các kỳ họp thường niên dưới quyền của Chủ tịch được bầu chọn trong vòng các đại biểu đến từ các quốc gia thành viên. Bên cạnh các thành viên thường trực gồm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hoà Pháp, Liên bang Nga, Vương quốc Liên hiệp Anh & Bắc Ireland và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc còn có các thành viên không thường trực, được bầu chọn theo năm và theo nhiệm kỳ.
Với mục đích bầu ra các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các ứng cử viên được chọn bởi một trong năm khối địa lý khác nhau. Việt Nam trở thành ứng viên duy nhất thuộc khối châu Á -Thái Bình Dương bao gồm 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trên thực tế, nhiều chuyên gia quốc tế trước đó đã đánh giá cao về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo các chuyên gia, tầm quan trọng của Việt Nam trong vấn đề an ninh khu vực đã tăng lên nổi bật kể từ Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC vào năm 2017, khi tổ chức thành công với sự tham gia của các nhà lãnh đạo thế giới như Donald Trump, Tập Cận Bình và Vladimir Putin cùng với các nhà lãnh đạo khu vực khác tại Đà Nẵng, “một thành phố ven biển xinh đẹp ở miền Trung Việt Nam”, theo nhận xét của CNN.
Bên cạnh đó, Geopolitical Monitor cũng viết, “Trong ba thập kỷ qua, Hà Nội đã nhận được sự công nhận toàn cầu như một thành phố có vai trò quan trọng trong cộng đồng quốc tế. Hà Nội đã áp dụng các thể chế thị trường hấp dẫn trong vòng hơn hai thập kỷ qua, đạt được hiệu quả kinh tế ấn tượng”. Bài viết cũng nhấn mạnh, Việt Nam đã đạt được sự hội nhập kinh tế sâu rộng hơn với hệ thống kinh tế quốc tế, đặc biệt là dấu mốc trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước đó, vào năm 2007 với kết quả 183 trên tổng số 190 phiếu.
Theo truyền thông quốc tế, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc luôn công nhận vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc thúc đẩy các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ngoài ra, Thủ đô Hà Nội cũng đã nhanh chóng cho thấy tầm quan trọng trong công cuộc đóng góp duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Điểm lại các dấu mốc quan trọng, vào năm 2006, Việt Nam đã áp dụng thành công Sáng kiến của Liên Hợp Quốc, kiến tạo Hà Nội như một “ngôi nhà xanh của Liên Hợp Quốc”. Chính vì vậy, Việt Nam đã nổi lên như một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc thúc đẩy thực hiện chương trình nghị sự về hiệu quả viện trợ.
James Borton, chuyên gia tại Geopolitical Monitor điểm lại các thành tựu của Việt Nam trong quá trình phát triển, trong đó nhấn mạnh: “Hà Nội hợp tác với UNDP và Bộ KH&ĐT đã thiết kế một bộ chỉ số phát triển bền vững (SDI) và thiết lập cơ sở dữ liệu để theo dõi sự phát triển bền vững ở Việt Nam”. Ông cũng khẳng định, Việt Nam đã đáp ứng nhiều mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ mà Liên Hợp Quốc đề ra, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục tiểu học, thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và giảm thiểu tỷ lệ tử vong ở trẻ em.
“Đây cũng là cơ hội để chúng ta khẳng định vị thế đất nước…” “… Thật vinh dự và tự hào khi Việt Nam chúng ta được cộng đồng quốc tế tín nhiệm với mức rất cao để trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khẳng định sự đúng đắn của đường lối đối ngoại do Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra và tinh thần Chỉ thị 25/CT-TW ngày 8.8.2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, theo đó Việt Nam “chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên Hợp Quốc”, góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển đất nước, đồng thời thể hiện tốt vai trò thành viên có trách nhiệm, tham gia đóng góp vào xây dựng một trật tự thế giới hòa bình, công bằng, dân chủ và tiến bộ. Đây cũng là cơ hội để chúng ta khẳng định vị thế đất nước và nâng cao uy tín quốc gia trên trường quốc tế, tự tin tiếp bước đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả trong hệ thống quản trị toàn cầu, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương với các nước, các đối tác trên thế giới, thể hiện hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, năng động và yêu chuộng hòa bình, thể hiện niềm tin của người dân Việt Nam vào một thế giới đối thoại đa chiều, tôn trọng luật pháp quốc tế, hòa bình, hợp tác bình đẳng, cùng phát triển…” (Trích bài viết “Đối tác vì Hòa bình bền vững: Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho nỗ lực chung của quốc tế vì hòa bình, an ninh, phát triển và tiến bộ” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc) |
THỤC LINH

RSS