Việc riêng lấn át chuyện chung

VHO- Gần một tháng nữa sẽ diễn ra hội nghị cấp cao của nhóm G20 tại Argentina. Nhưng ngay từ bây giờ đã có thể thấy sự kiện này diễn ra trong bầu không khí chẳng thuận lợi chút nào và rất khó có thể thành công. Có lý do nằm ở phía nước chủ nhà vì Argentina hiện trong tình cảnh rất khó khăn về tăng trưởng kinh tế, ổn định tài chính và tiền tệ. Thực trạng này ảnh hưởng rất tiêu cực đến uy tín và khả năng thực tế của nước chủ nhà trong chuyện đảm trách cương vị chủ tịch luân phiên của nhóm G20.

Nhưng nguyên do chính là những chuyện chung của nhóm G20 bị lấn át gần như hoàn toàn bởi chuyện riêng giữa một số thành viên chủ chốt hoặc có trọng lực nhất trong nhóm. Nổi bật nhất là chuyện quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như giữa Mỹ và Nga. Nếu cả tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng tới dự hội nghị như đã nhận lời cho tới thời điểm hiện tại, thì thế giới và dư luận sẽ quan tâm đến việc ba vị này có gặp song phương với nhau ở Argentina hay không. Khuôn khổ diễn đàn G20 sẽ bị những cuộc gặp giữa ba vị này phủ bóng hoàn toàn. Không phải như thế sao khi cuộc xung khắc thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hiện rất quyết liệt và chưa thấy có dấu hiệu sẽ suy giảm mức độ căng thẳng trong thời gian tới. Mối bất hoà này giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhóm G20 khó xử giữa tác động của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và tự do hoá mậu dịch. Một khi Mỹ và Trung Quốc xung khắc toàn diện như hiện tại, thì nhóm G20 làm sao có thể đưa ra được quyết sách gì lớn về kinh tế và thương mại.

Giữa Mỹ và Nga hiện quan hệ cũng không được êm đẹp. Ông Trump và ông Putin lại gặp nhau ở Argentina thì khuôn khổ diễn đàn G20 cũng lại bị thêm lu mờ. Chuyện chính trị an ninh thế giới vốn không phải là tôn chỉ mục đích bẩm sinh của nhóm, nhưng lại thời sự và cấp thiết đối với thế giới, được thế giới bên ngoài quan tâm hơn nhiều so với những chuyện bàn rồi để đấy trong G20. 

Lương San

Ý kiến bạn đọc