Văn hóa gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

VHO- Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam diễn ra vào tối 19.11 tại TP Cần Thơ. Dự đêm khai mạc có Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Menh Kossony; lãnh đạo TP Cần Thơ cùng đông đảo khán giả miền sông nước Tây Đô.

Văn hóa gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia - Anh 1

 Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ khai mạc

Diễn ra đến ngày 23.11 tại thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam là hoạt động quan trọng nhằm triển khai Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2018-2022 giữa Bộ VHTTDL Việt Nam với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: Thực hiện kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2018-2022 giữa 2 nước, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam lần này được tổ chức tại TP Cần Thơ và tỉnh An Giang nhằm giới thiệu đến công chúng việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Tây Nam Bộ nền văn hóa phong phú, đa dạng của nước bạn, với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh và các hiện vật văn hóa của Campuchia. Việt Nam và Campuchia có quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp từ lâu đời. Trải qua hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu và thực chất, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị-kinh tế-văn hóa-giáo dục... mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. “Các chương trình văn hóa của hai nước được tổ chức thường xuyên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước. Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2019 lần này tiếp tục góp phần đưa quan hệ hữu nghị láng giềng và hợp tác giữa nhân dân hai nước lên tầm cao mới và mở ra nhiều triển vọng quan hệ song phương hai nước vào thời gian tới. Văn hóa gắn kết tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu của mình, bà Menh Kossony, Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia cho biết: Hoạt động biểu diễn nghệ thuật dịp này nhằm triển khai chương trình hợp tác văn hóa giữa 2 nước qua việc luân phiên tổ chức giao lưu tuần văn hóa mỗi năm một lần ở mỗi nước. Sự kiện văn hóa ý nghĩa này là dịp để hiểu rõ nhau hơn, đưa mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước lên tầm cao mới.

Văn hóa gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia - Anh 2

Một tiết mục nghệ thuật trong đêm khai mạc

Đoàn nghệ thuật vương quốc Campuchia đã biểu diễn những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giới thiệu với khán giả Cần Thơ những nét văn hóa truyền thống, độc đáo như: vũ điệu Morodok Donta, vũ điệu hái thảo quả, vũ kịch cổ Preah Saing, vũ điệu lá thốt nốt, vũ điệu truyền thống của phụ nữ Campuchia, các bài hát của Campuchia... Đặc biệt, các ca sĩ, nghệ sĩ nước bạn còn trình bày những ca khúc nổi tiếng của Việt Nam như: Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Anh ở đầu sông, em cuối sông, Màu hoa đỏ…

Sau các sự kiện khai mạc chính thức tại thành phố Cần Thơ, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trước đó, tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ đã khai mạc triển lãm “Campuchia-Vương quốc văn hóa”. Tham dự và cắt băng khai mạc triển lãm có Thứ trưởng Tạ Quang Đông; Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia Menh Kossony và Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển.

Triển lãm mang đến người xem gần 50 bức ảnh nghệ thuật, giới thiệu sự đa dạng của văn hóa Campuchia qua những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cũng như vẻ đẹp thiên nhiên và sự ấm áp của người dân Campuchia đến với người dân Việt Nam và công chúng. Những nét đặc trưng này đã làm cho Campuchia trở nên nổi tiếng thế giới như Đền Angkor Wat, đền Preah Vihear, Sambo Prei Kuk, điệu múa Khmer... đã được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa thế giới. Bên cạnh đó, Triển lãm còn trưng bày một số hiện vật thủ công mỹ nghệ của Campuchia như Sampot Hol, Krama (khăn quàng cổ), trang phục truyền thống, Khmok (sơn mài), chạm khắc da, chạm khắc gỗ, vẽ cổ cùng một số sản phẩm lụa Khmer thể hiện nét văn hóa đặc sắc trong đời sống tinh thần của người dân Campuchia. 

 PHƯƠNG HÀ - LỆ THU

Ý kiến bạn đọc