Ukraine đồng ý thảo luận Kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ
VHO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý thảo luận về Kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất.

Theo The Guardian ngày 20.11, Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận ông Zelensky đã nhận được dự thảo kế hoạch hòa bình do các quan chức Mỹ và Nga chuẩn bị.
Trong những ngày tới, nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến trao đổi với Tổng thống Mỹ về các cơ hội ngoại giao hiện có cũng như những điểm then chốt cần thiết để đạt được hòa bình.
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào phá vỡ nỗ lực ngoại giao: “Ukraine cần hòa bình và sẽ làm mọi thứ để không ai trên thế giới có thể nói rằng chúng ta đang phá hoại ngoại giao. Điều này rất quan trọng,” ông nói, đồng thời khẳng định Kiev sẽ không đưa ra các tuyên bố vội vàng.
Ông nói thêm: “Tôi mong sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ trong những ngày tới. Chúng tôi hiểu sức mạnh và sự hỗ trợ của Mỹ có thể giúp hòa bình trở nên gần hơn với thực tế, và chúng tôi không muốn đánh mất điều đó”.
Phản ứng thận trọng của chính quyền Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh một số quan chức Ukraine chỉ trích kế hoạch hòa bình mới, cho rằng đề xuất là “phi lý” và “không thể chấp nhận”.
Theo báo chí quốc tế, đề xuất gồm 28 điểm này có nhiều nội dung tương tự các yêu cầu Nga từng đưa ra ngay sau khi phát động chiến dịch quân sự đầu năm 2022.
Kế hoạch do quan chức Nga và Mỹ soạn thảo và được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ, trong khi phía Ukraine không được tham vấn. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết họ chỉ biết về kế hoạch khi đọc tin tức.
Kế hoạch hòa bình 28 điểm của Tổng thống Trump đặt Ukraine trước thách thức lớn
Theo kế hoạch đó, Ukraine sẽ từ bỏ Crimea và vùng Donbass, trong khi các tuyến tiền phương tại Kherson và Zaporizhzhia sẽ được đóng băng dọc theo đường tiếp xúc hiện tại. Ukraine sẽ đồng ý hạn chế quân đội còn 600.000 quân.
Ngoài ra, các tiêm kích châu Âu sẽ được triển khai tại Ba Lan để bảo vệ Ukraine, nhưng không có binh sĩ NATO nào hiện diện tại Ukraine và Ukraine sẽ đồng ý không bao giờ gia nhập liên minh quân sự này. Không có binh sĩ nước ngoài nào được phép đặt chân lên lãnh thổ Ukraine, một điều kiện loại trừ lực lượng gìn giữ hòa bình do Anh và Pháp dẫn đầu sau thỏa thuận.
Đồng thời, Mỹ sẽ cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine nhưng không được nêu chi tiết. 100 tỉ USD tài sản Nga bị đóng băng sẽ dành để tái thiết Ukraine.
Kế hoạch cũng bao gồm con đường tái hội nhập Nga vào nền kinh tế toàn cầu, trong đó có việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong tương lai.
Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll đã bày tỏ thái độ lạc quan sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Kiev.
Phát biểu tại buổi họp báo, Thư ký báo chí Karoline Leavitt xác nhận Tổng thống Trump ủng hộ kế hoạch này và coi đây là “kế hoạch tốt cho cả Nga và Ukraine”, đồng thời cho rằng Mỹ tin hai bên đều có thể chấp thuận. Bà Leavitt nhấn mạnh Washington đang nỗ lực thúc đẩy hoàn tất kế hoạch.
Financial Times cho biết, Mỹ kỳ vọng Ukraine sẽ trình bày một văn bản đã được thống nhất vào ngày 27.11, sau đó Washington dự định chuyển đề xuất này cho phía Nga. Nhà Trắng muốn hoàn tất tiến trình này vào đầu tháng 12, coi đó là cơ hội để định hình một sáng kiến chính trị có thể tác động đến diễn biến của cuộc xung đột trong tương lai.

RSS