Tuyên chiến

VH- Cho dù tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp diễn, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn quyết định thực thi những biện pháp chính sách bảo hộ thương mại đối với Trung Quốc từ ngày 6.7 tới.

Phía Trung Quốc ngay lập tức cũng cho biết là sẽ đáp trả Trung Quốc tương tự. Cũng ở mức độ giá trị 50 tỷ USD, cũng bắt đầu từ ngày 6.7 tới và cũng đối với số lượng hơn 1.100 sản phẩm hàng hoá xuất khẩu. Mỹ cáo buộc Trung Quốc sử dụng phương cách cạnh tranh không lành mạnh, khiến Mỹ bị thiệt hại về kinh tế và thương mại.

Trên danh nghĩa, như Mỹ đang làm với Trung Quốc, thì đâu có khác gì Mỹ đã tuyên chiến tranh thương mại với Trung Quốc và như Trung Quốc đang làm thì cũng đâu có khác gì vừa tiếp lời tuyên chiến của Mỹ, vừa chính thức tuyên chiến với Mỹ trên lĩnh vực thương mại. Chỉ cần Mỹ và Trung Quốc cứ tiếp tục cách thức hành động như hiện tại thêm một thời gian ngắn nữa, thì chiến tranh thương mại giữa hai bên không còn có thể tránh khỏi.

Hợp tác thì cùng thắng và xô đẩy nhau đến chiến tranh thương mại thì sẽ cùng thua - cái nguyên lý cơ bản này ai cũng biết. Cho nên cả việc Mỹ tuyên chiến như thế với Trung Quốc và việc Trung Quốc đáp trả tương tự chỉ có thể là mưu tính ngắn hạn, chứ không thể là chiến lược lâu dài. Vì thể diện và lợi ích thiết thực trước mắt cũng như chiến lược lâu dài, Trung Quốc buộc phải tuyên chiến trở lại Mỹ sau khi bị Mỹ tuyên chiến. Với những biện pháp chính sách bảo hộ thương mại hiện tại, ông Trump kỳ vọng sẽ giảm được mức độ thâm hụt trong cán cân trao đổi thương mại của Mỹ với Trung Quốc và ngăn cản tiến độ của Trung Quốc trong thực hiện kế hoạch “Made in China 2025”. Ông Trump có đạt được những mục tiêu này hay không là chuyện khác, nhưng hiện tại thì người này cần hình ảnh về nhà lãnh đạo nước Mỹ chấp nhận cả chiến tranh thương mại với các đối tác vì lợi ích của nước Mỹ, phục vụ cho cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Mỹ. Sau cuộc bầu cử này, sẽ là tình thế khác và suy tính khác ở ông Trump cho nên quan hệ của Mỹ với Trung Quốc rồi cũng sẽ khác. 

 LAM SA

Ý kiến bạn đọc