Truyền thông Mỹ lao đao trước đại dịch Covid-19
VHO- Mỹ là một trong những quốc gia đang phải chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Hàng triệu dân số lao động trong các lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ, du lịch bị sa thải, mất việc liên tục.
Văn phòng Vice Media ở Brooklyn, New York vắng vẻ Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Ngành truyền thông ở Mỹ cũng không phải ngoại lệ, đang đứng trước bờ vực sụp đổ khi có khoảng 28.000 nhân viên báo chí đang bị thất nghiệp và giảm lương.
Nhiều công ty báo chí phải đóng cửa
Tình trạng thất nghiệp ở Mỹ và Anh có thể vượt qua mức đã ghi nhận được trong cuộc khủng hoảng những năm 1930 chỉ trong vòng vài tháng, ngay khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, nó đã nhanh chóng đè bẹp nền kinh tế toàn cầu, một cựu quan chức của Ngân hàng Anh cảnh báo. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp truyền thông của Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp lan rộng. Kể từ khi dịch bùng phát, Mỹ đã chứng kiến gần 17 triệu dân số bị mất việc làm. Hàng loạt các công ty báo chí tạm ngừng hoạt động hoặc thậm chí phải đóng cửa do không có quảng cáo, một phần quan trọng trong hệ thống hỗ trợ truyền thông và báo chí.
Theo Chủ tịch và Giám đốc điều hành của News Media Alliance, Hiệp hội Thương mại đại diện cho các tờ báo ở Mỹ và Canada cho biết lưu lượng truy cập vẫn gia tăng liên tục, tuy nhiên quảng cáo bị trì trệ và gặp khó khăn. Nhà kinh tế của công cụ tìm kiếm việc làm Truth.com, ông Jed Kolko cũng cho biết số lượng công việc mới trong lĩnh vực truyền thông đã giảm 35% trong vòng 60 ngày (trước ngày 3.4) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó sự suy giảm này tại các lĩnh vực khác chỉ là 24%. Điều này cho thấy đại dịch Covid-19 đã và đang đe dọa nghiêm trọng hơn rất nhiều đến ngành truyền thông so với các ngành kinh tế khác.
Thông qua các cuộc phỏng vấn với giám đốc điều hành, lãnh đạo và nhân viên tại các công ty truyền thông trên cả nước ước tính khoảng 28.000 nhân viên làm việc tại các công ty ở Mỹ đã bị mất việc, sa thải hoặc bị giảm lương kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Tờ New York Times cũng đã có nhiều bài viết đánh giá những ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đối với lĩnh vực báo chí và truyền thông.
Tác động của cuộc khủng hoảng sức khỏe đang ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại châu Âu và Mỹ. Theo đánh giá của nhà kinh tế của Đại học Stirling của Anh, ông David Bell cho biết sự sụp đổ trong hoạt động kinh tế giữa tình hình dịch và sự gia tăng thất nghiệp đi kèm nhanh hơn ít nhất 10 lần so với suy thoái kinh tế do cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 gây ra.
Chưa thể nói trước điều gì
Mỹ đã cắt bỏ khoảng 701.000 việc làm, theo dữ liệu tháng 3, vượt xa mức giảm trung bình 100.000 dự kiến của các nhà kinh tế học. Trong tháng 2, tỷ lệ thất nghiệp ở quốc gia này tăng từ 3,5% lên 4,4%. Hàng triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp một lần nữa vào tuần trước, theo Bộ Lao động Mỹ xác nhận hôm 9.4. Việc đóng cửa các công sở trên khắp nước Mỹ khiến các nhà tuyển dụng phải sa thải công nhân ở hầu hết mọi nơi trên thị trường. Trong vòng hai tuần, việc sa thải nhân viên ở các ngành công nghiệp giải trí, sản xuất, dịch vụ, xây dựng, y tế đã lan rộng. Mất việc làm đang gia tăng ở mọi tiểu bang và các nhà kinh tế học ở Mỹ dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ sớm đạt 15% hoặc cao hơn, mức tăng chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ II. Sự gia tăng lớn nhất xảy ra tại các bang California, New York, Michigan và Floria. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để nói về tác động lâu dài của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế Mỹ khi dấu hiệu suy giảm của dịch vẫn chưa xuất hiện.
Có thể thấy đại dịch Covid-19 đang gây ra một cú sốc lớn về mọi mặt vào nền kinh tế của Mỹ. Trong đó, ngành truyền thông báo chí là một trong những ví dụ điển hình về tác động nghiêm trọng mà cuộc khủng hoảng này gây ra. Những con số nói về tình trạng thất nghiệp đáng kinh ngạc cho thấy nền kinh tế nước Mỹ đang phải trải qua cuộc khủng hoảng nặng nề trước đại dịch Covid-19.
BÌNH PHƯƠNG