Tổng thống Trump kỳ vọng mở rộng thương mại đất hiếm với Nga
VHO - Trong một tuyên bố ngày 28.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận thương mại đáng kể với Nga trong lĩnh vực khoáng sản đất hiếm.

Theo đài phát thanh Sputnik, phát biểu sau cuộc gặp song phương với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Scotland, ông Trump nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng thúc đẩy hợp tác thương mại với Mỹ.
“Tổng thống Putin muốn ký kết các thỏa thuận thương mại với chúng tôi. Ông ấy luôn nói về điều đó. Ông ấy muốn và tôi hình dung sẽ có rất nhiều thỏa thuận thương mại với Nga. Họ có rất nhiều thứ giá trị khi nói đến đất hiếm”, ông Trump phát biểu trước các phóng viên.
Trong một tuyên bố hồi tháng 2, Tổng thống Putin cho biết Moskva sẵn sàng hợp tác với bất kỳ đối tác nước ngoài nào, bao gồm cả Mỹ. Ông cũng chỉ ra các khu vực như Siberia và Viễn Đông là những điểm mỏ trọng yếu cho phát triển đất hiếm, đồng thời gợi ý rằng Washington có thể cân nhắc khả năng tham gia khảo sát và khai thác tại các mỏ này.
Đến đầu tháng 3, đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, tiết lộ rằng các quan chức Nga đã bắt đầu thảo luận với phía Mỹ về khả năng hợp tác trong các dự án khai thác và phát triển đất hiếm.
“Kim loại đất hiếm là một lĩnh vực hợp tác quan trọng, và chúng tôi đã bắt đầu thảo luận về nhiều loại nguyên tố cũng như các dự án khác nhau tại Nga”, ông Dmitriev cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Izvestia.
Là thành viên trong phái đoàn đàm phán của Nga trong các cuộc hội đàm với Mỹ tại Saudi Arabia hồi tháng 2, ông Dmitriev nói thêm rằng một số công ty đã bày tỏ sự quan tâm đến các liên doanh tiềm năng. Điện Kremlin xác nhận rằng các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn ban đầu.
Theo các số liệu ước tính, Nga sở hữu khoảng 658 triệu tấn kim loại hiếm, bao gồm 28.7 triệu tấn đất hiếm thiết yếu cho công nghệ cao, năng lượng tái tạo và quốc phòng. Trữ lượng này chiếm khoảng 20% tổng trữ lượng đất hiếm toàn cầu, chỉ đứng sau Trung Quốc - quốc gia đang dẫn đầu với 44 triệu tấn.
Tuy nhiên, phần lớn tài nguyên đất hiếm của Nga vẫn chưa được khai thác. Các mỏ phân bố rộng khắp lãnh thổ, từ Bắc Cực và Siberia đến các khu vực đang tranh chấp như Donbass. Một số nguyên tố hiếm quan trọng gồm Yttrium tại Bán đảo Kola, Transbaikalia và Dãy núi Ilmensky (Nam Ural), được sử dụng trong sản xuất phốt pho, chất siêu dẫn và hợp kim tăng cường; Lanthanum tập trung chủ yếu tại Bán đảo Kola và Dãy núi Ilmensky, ứng dụng trong pin xe hybrid, ống kính máy ảnh và kính hấp thụ bức xạ; Neodymium được tìm thấy tại Kola và Yakutia (Mỏ Tomtor), thành phần chính trong nam châm vĩnh cửu dùng cho động cơ điện, tua bin gió và thiết bị laser; Dysprosium: phân bố tại Kola, Yakutia và Transbaikalia, dùng trong nam châm xe điện và thanh điều khiển lò phản ứng hạt nhân; Ceri hiện diện tại các khu vực trên cùng với Nam Ural, sử dụng trong quốc phòng, hàng không vũ trụ và màn hình điện tử.
Cũng trong tháng 2, ông Trump từng tuyên bố chính quyền của ông đang tiến tới ký kết một thỏa thuận quy mô lớn về khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên với Ukraine. Đáp lại, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào có thể làm tổn hại đến nỗ lực hội nhập châu Âu của Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng Ukraine có thể không còn nhiều lựa chọn nếu muốn tiếp tục nhận được viện trợ quân sự từ Mỹ.
Theo BẢO HÀ/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc