Mỹ - Nga đàm phán cấp cao về hòa bình Ukraine
VHO - Các cuộc đàm phán cấp cao giữa phái đoàn Nga và Mỹ đã kết thúc tại Riyadh, Arab Saudi. Cuộc họp kéo dài khoảng 4 giờ rưỡi tại một trong những cung điện của hoàng gia - Al Diriyah trong khu phức hợp Albasateen.

Các cuộc đàm phán bắt đầu vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 18.2 theo giờ Moskva (7 giờ 30 phút sáng theo giờ GMT). Sau khoảng 2 giờ rưỡi, các bên nghỉ giải lao 15 phút và sau một giờ nữa, những người tham gia rời đi để ăn trưa.
Theo Reuters, tại cuộc đàm phán, Nga đã cứng rắn hơn về các yêu cầu của mình, đặc biệt là khẳng định rằng họ sẽ không chấp nhận liên minh NATO cấp tư cách thành viên cho Ukraine.
Các cuộc đàm phán tại Riyadh là lần đầu tiên các quan chức Mỹ và Nga gặp nhau để thảo luận về biện pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Kiev đã tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào được áp đặt mà không có sự đồng ý của họ, trong khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhắc lại rằng các nước khác “không có quyền quyết định số phận thay cho Ukraine”.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz đã nói với các phóng viên tại Riyadh rằng cuộc chiến phải chấm dứt vĩnh viễn và điều này sẽ liên quan đến các cuộc đàm phán về lãnh thổ. “Thực tế là sẽ có một số cuộc thảo luận về lãnh thổ và sẽ có cuộc thảo luận về các đảm bảo an ninh”, ông Waltz cho biết.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, các nhóm cấp cao Mỹ-Nga sẽ bắt đầu những cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột và sẽ làm việc riêng nhằm khôi phục các phái bộ ngoại giao tương ứng của Mỹ và Nga tại Moskva và Washington để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán trong tương lai.
Ông Rubio bày tỏ, ông rời khỏi các cuộc đàm phán ban đầu với niềm tin rằng Nga “sẵn sàng tham gia vào một tiến trình nghiêm túc” nhưng để đạt được hòa bình cần có sự nhượng bộ từ tất cả các bên.
Cũng trong ngày 18.2, ông Trump cho biết ông tự tin hơn sau các cuộc đàm phán và ông có thể sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi tháng 2 kết thúc. Phát biểu với báo giới tại Palm Beach, Florida, Tổng thống Mỹ khẳng định: “Nga muốn làm điều gì đó. Tôi nghĩ rằng tôi có quyền chấm dứt cuộc chiến này”.
Trong khi đó, theo một nguồn tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoãn chuyến thăm Arab Saudi để không “hợp pháp hóa” cuộc họp giữa các quan chức Mỹ và Nga tại Riyadh.
Phát biểu trước đó tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Zelensky cho biết ông đã hoãn chuyến thăm Arab Saudi, ban đầu được lên kế hoạch diễn ra từ ngày 19.2, nói rằng ông không muốn “bất kỳ sự trùng hợp nào”.
Ông Zelensky cho biết tại Ankara rằng ông không được mời tham dự cuộc họp giữa các phái đoàn quan chức cấp cao của Mỹ và Nga ngày 18.2.
“Chúng tôi không muốn bất kỳ ai quyết định bất cứ điều gì sau lưng chúng tôi... Không thể đưa ra quyết định nào mà không có Ukraine về cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine”, ông Zelensky nhấn mạnh.