“Thơ ca kết nối thế giới” diễn ra ở nhiều quốc gia
VHO - Sự kiện “Thơ ca kết nối thế giới” vừa diễn ra tại Uzbekistan, Kenya và Kyrgyzstan, quy tụ những người học và yêu tiếng Trung Quốc cùng gặp gỡ trong một không gian nơi thơ ca trở thành nhịp cầu vượt qua khoảng cách địa lý, văn hóa và ngôn ngữ.

Tại Tashkent (Uzbekistan), khoảng 300 đại diện đến từ các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và nghệ thuật đã cùng tham dự chương trình.
Các nghệ sĩ của Đại học Nghệ thuật Nam Kinh đã tái hiện 10 ký tự mang tính biểu tượng của Trung Quốc như núi, đường, tuyết… bằng thơ ca, âm nhạc và vũ điệu. Từ đó gợi mở tinh thần bất tận của Con đường Tơ lụa cổ xưa, nơi từng chứng kiến những cuộc gặp gỡ của các nền văn minh suốt hàng nghìn năm.
Tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Uzbekistan Xue Lian ví tiếng Trung Quốc như một “cầu nối vô hình” đưa con người xích lại gần nhau hơn giữa những miền văn hóa khác biệt.
Bà khuyến khích thế hệ trẻ Uzbekistan tiếp tục khám phá ngôn ngữ này như một cách để mở rộng hiểu biết và vun đắp những kết nối nhân văn.
Trong khi đó, ông Nodir Karimov, Phó Hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Phương Đông Tashkent, cho rằng sự kiện đã khơi dậy niềm yêu thích tiếng Trung Quốc trong sinh viên, đồng thời giúp họ cảm nhận sâu hơn vẻ đẹp nghệ thuật và chiều sâu triết học ẩn chứa trong ngôn ngữ này.
Ở Samarkand của Uzbekistan - thành phố từng là viên ngọc của Con đường Tơ lụa, hàng chục sinh viên địa phương đã trình diễn các tác phẩm thơ ca kinh điển bằng hình thức ngâm thơ, hòa tấu và trình diễn Hanfu.
Giữa không gian cổ kính của vùng đất Trung Á, những câu thơ phương Đông vang lên như một cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa truyền thống và hiện tại.

Ông Xiang Wei, Giám đốc Viện Khổng Tử tại Học viện Ngoại ngữ Samarkand, nhận định rằng việc nghe, đọc và ngâm thơ giúp sinh viên cảm nhận rõ hơn nét quyến rũ của thơ ca Trung Quốc cũng như những giá trị tinh thần của văn hóa truyền thống.
Tại Nairobi (Kenya), khoảng 200 khách mời gồm quan chức, học giả, nghệ sĩ và sinh viên đã cùng thưởng thức các tiết mục thơ ca, âm nhạc, múa và tham gia thảo luận học thuật tại Viện Khổng Tử thuộc Đại học Nairobi.
Không gian sự kiện giống như một buổi hòa âm văn hóa, nơi ngôn ngữ được cất lên bằng cảm xúc nhiều hơn bằng câu chữ.
Ông George Okeyo, Giám đốc điều hành Cục Văn học Kenya, cho biết thơ ca Trung Quốc hiện đã được đưa vào chương trình giáo dục tiếng Quan thoại tại nhiều trường học ở Kenya, cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của văn hóa Trung Hoa tại quốc gia Đông Phi này.
Trong khi đó, tại Bishkek (Kyrgyzstan), hơn 600 người đến từ các lĩnh vực chính trị, giáo dục, nghệ thuật và truyền thông đã tham gia chương trình với nhiều hoạt động như triển lãm áp phích về chữ Hán và thơ ca, cuộc thi ngâm thơ có giải thưởng cùng các bài giảng về cách biểu đạt hiện đại của chữ Hán.

Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Kyrgyzstan, bà Li Hua, nhận thấy sự quan tâm đối với việc học tiếng Trung Quốc đang ngày càng gia tăng trong giới trẻ Kyrgyzstan.
Phó Thị trưởng Bishkek Victoria Mozgacheva cho rằng những hoạt động như vậy giúp thanh niên hiểu rõ hơn về văn hóa Trung Quốc thông qua những trải nghiệm gần gũi và giàu cảm xúc.
Em Rayyana Askarova, học sinh lớp 10 đã học tiếng Trung Quốc được hai năm, bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự để thế hệ trẻ có cơ hội khám phá sâu hơn về văn hóa và đất nước Trung Hoa.
Được tổ chức bởi Trung tâm Giáo dục và Hợp tác Ngôn ngữ thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, “Thơ ca kết nối thế giới” là một hoạt động giao lưu ngôn ngữ quan trọng.
Thông qua các chương trình trực tuyến và trực tiếp xoay quanh thơ ca cổ điển Trung Quốc, sự kiện đã làm hiện lên nhịp điệu, hình ảnh và cảm xúc của thi ca phương Đông, đồng thời mở ra những cuộc gặp gỡ văn hóa đầy tính nhân văn giữa Trung Quốc và bạn bè quốc tế.

RSS