Thái Lan lo lắng tour 0 đồng

CHI MAI

VHO - Các tour du lịch 0 đồng ở Thái Lan đang được mở rộng với không chỉ khách Trung Quốc mà còn cả với khách Nga và Ấn Độ khiến người dân lo lắng.

Thái Lan lo lắng tour 0 đồng - ảnh 1

 Du khách Trung Quốc tham quan Hoàng cung ở Bangkok. Ảnh: SCMP

 Ngành du lịch Thái Lan đang nhận thấy bị áp lực từ sự trỗi dậy của các gói tour 0 đồng trước đây tập trung vào du khách Trung Quốc nay đang nhắm thêm đến khách du lịch Nga và Ấn Độ, bất chấp hoạt động mờ ám này bị trấn áp. Tour 0 đồng được áp dụng theo phương thức: Các công ty tại Trung Quốc, Ấn Độ hay Nga bán với giá trọn gói rất thấp cho du khách và gửi khách đến các công ty có trụ sở tại Thái Lan. Nhưng khi đến quốc gia Đông Nam Á này, du khách bị buộc phải mua đồ ăn, chỗ ở và quà cáp đắt đỏ.

Chính phủ Thái Lan cho biết, các chuyến đi với kinh phí thấp đã làm hoen ố hình ảnh của Thái Lan và cảnh sát thường xuyên tiến hành các biện pháp cưỡng chế để kiểm soát tour 0 đồng. Tuy nhiên, những nỗ lực đó dường như không mang lại kết quả mong muốn, khi người nước ngoài bị cáo buộc tham gia vào cuộc chiến giá cả không bền vững, đe dọa thiệt hại kinh tế cho các công ty du lịch địa phương.

Theo Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan, ngày càng có nhiều công dân nước ngoài chào mời tour 0 đồng bằng cách sử dụng người dân địa phương làm đại diện cho hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của họ. Ông Sisdivacr Cheewarattanaporn, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Thái Lan cho biết, các công ty du lịch Thái Lan được cấp phép không thể cạnh tranh với các công ty trái phép, những người lôi kéo khách du lịch bằng các chương trình siêu rẻ và bù đắp khoản lỗ bằng cách buộc du khách phải mua sản phẩm đắt tiền từ hệ thống cửa hàng cụ thể nằm trong danh sách. Đây là môi trường hoạt động tồi tệ nhất mà tôi từng gặp phải trong suốt cuộc đời kinh doanh du lịch của mình. Ông nhận xét và nói thêm rằng: “Chiến lược khét tiếng này từng được sử dụng để thu hút khách du lịch Trung Quốc, giờ đã được nhân rộng để lôi kéo người Nga và Ấn Độ”.

Ông Sisdivacr cũng nêu vấn đề trên với Thủ tướng Srettha Thavisin vào tuần trước, nhấn mạnh chiến thuật này có thể xóa sạch sự cạnh tranh và vị thế của ngành du lịch vốn chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội của vương quốc. Theo ông, tour 0 đồng đã làm tổn hại đến danh tiếng du lịch của Thái Lan khi du khách bị buộc phải trả tiền cho những dịch vụ mà họ không muốn và không đóng góp vào ngân sách nhà nước vì các công ty bất hợp pháp trốn thuế. Ông Sisdivacr khẳng định: “Loại hình kinh doanh này càng tồn tại lâu thì ngành du lịch Thái Lan sẽ càng trở nên tồi tệ hơn”.

Nhiều công ty du lịch được cấp phép của Thái Lan, đã cải tổ hoạt động kinh doanh của họ bằng cách phục vụ những du khách chất lượng và kêu gọi chính phủ hành động nhiều hơn bằng cách giải tán hoạt động tour 0 đồng. Thái Lan dự kiến sẽ thu hút khoảng 36 triệu du khách quốc tế trong năm nay. Hơn 3 triệu du khách Nga và Ấn Độ đã đến Thái Lan vào năm ngoái.

Bộ trưởng Du lịch Sudawan Wangsupakitkosol cho biết, thật sai lầm khi cho rằng tất cả du khách Trung Quốc đều có ý định bóc lột các nhà điều hành tour Thái Lan hoặc tham gia vào các hoạt động tội phạm. Các biện pháp thân thiện với khách du lịch, bao gồm loại bỏ những kẻ gây rối tiềm ẩn và một ứng dụng hỗ trợ du khách đã được áp dụng, tờ The Nation đưa tin.

Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan hoan nghênh động thái của tân Thủ tướng Srettha và kêu gọi tăng thêm các chuyến bay từ Trung Quốc để củng cố lĩnh vực này. Các sân bay của Thái Lan cho biết đặt mục tiêu tăng công suất chuyến bay lên 20% để đáp ứng mùa cao điểm dự kiến sắp tới. Thủ tướng Srettha, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính đã công bố một loạt biện pháp, bao gồm hoãn nợ, trợ cấp điện và nhiên liệu, để thúc đẩy nền kinh tế sau khi tăng trưởng chững lại.

Tuy nhiên, những bất ổn của Thái Lan vẫn tồn tại và chính sách miễn thị thực cho khách Trung Quốc khiến du khách lẫn người dân lo ngại.