Tăng cường biện pháp an ninh trong các trường học

VH- Sau hàng loạt vụ xả súng và bạo lực xảy ra trong các trường học tại Mỹ, mới đây, công ty phần mềm Realnetwork đã cho lắp đặt miễn phí hệ thống nhận diện khuôn mặt trong khuôn viên các trường.

Tăng cường biện pháp an ninh trong các trường học - Anh 1

 Hệ thống nhận diện gương mặt được lắp đặt ở Trường Trung học Lockport, TP Lockport, N.Y

Sau hơn một thập kỷ sử dụng các hệ thống giám sát thông thường như camera theo dõi, mới đây, các trường học tại Mỹ đặc biệt là các thành phố lớn đã được lắp đặt công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Có thể nói, đây là sự khởi đầu cho các nỗ lực giữ vững một môi trường an toàn tuyệt đối cho các em học sinh đang theo học.

Về cơ bản, hệ thống mà Realnetwork sử dụng sẽ thu thập, kiểm tra khuôn mặt của học sinh trên các cơ sở dữ liệu đã có. Từ đó, hệ thống sẽ phát hiện những đối tượng không phải học sinh đột nhập trái phép vào trường. Những đối tượng này nếu có dấu hiệu tiền sự về gây rối trật tự hoặc phạm tội quấy rối sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Các trường hợp khác sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ an ninh trong trường. Ý tưởng đằng sau hệ thống Lockport là cho phép nhân viên an ninh trong các trường học phản ứng kịp thời và chủ động đối với sự xuất hiện của người lạ trong trường. Bên cạnh đó, hồ sơ của những sinh viên cá biệt, bị xem là mối đe dọa an toàn sẽ được tải một cách bí mật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. Tất nhiên hồ sơ của các em này sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt mật.

Có thể nói, hoạt động thắt chặt an ninh trong trường phổ thông bắt đầu “bùng nổ” khi Mỹ phải đối mặt với hàng loạt các vụ xả súng tại trường học. Chỉ tính riêng nửa đầu năm 2018, công dân Mỹ đã phải hứng chịu tới 23 vụ xả súng nghiêm trọng nhắm vào các trường học trên địa bàn cả nước. Trong đó, một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào hồi tháng 2 năm nay tại một trường học ở Parlan, bang Florida vào đúng ngày Valentine bởi một cựu học sinh của trường. Số người tử vong được ghi nhận lên tới 17 người. Chưa dừng lại ở đó, tháng 5 vừa qua, một trường học ở Santa Fe, bang Texas cũng vừa hứng chịu một đợt xả súng khiến 9 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng, 13 người khác bị thương trong đó có 2 nhân viên cảnh sát.

Theo CNN, các sự cố súng đạn trong năm 2018 tại các trường học ở Mỹ ngày một trở nên tràn lan với nhiều lý do khác nhau. Từ vụ một giáo viên bị cướp cò súng ở một lớp học về an ninh công cộng, cho tới những vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây. Tất cả đều làm dấy lên nỗi lo ngại về an ninh học đường. Những vụ xả súng liên tiếp cũng làm căng thẳng thêm cuộc tranh luận về việc làm thế nào để giữ cho các trường học được an toàn.

Trên thực tế, trong thời gian vừa qua, hàng loạt các hình thức đảm bảo an ninh trong trường học đã được nêu ra tại Mỹ. Vào tháng 5 năm nay, sau khi vụ xả súng kinh hoàng tại Santa Fe, Texas xảy ra, Thị trưởng thành phố Houston Sylester Turner đã kêu gọi tất cả các trường công lập cân nhắc lắp đặt máy dò kim loại trong khuôn viên. Cho đến thời điểm hiện tại, việc lắp đặt hệ thống nhận diện khuôn mặt là một trong những nỗ lực của Ban giám hiệu các trường phổ thông, cũng như chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn tình trạng xả súng tràn lan xảy ra với mức độ ngày một nghiêm trọng.

Vào tuần thứ ba của tháng 7 năm nay, công ty phần mềm số RealNetworks tại Seattle đã bắt đầu cung cấp một phiên bản miễn phí của hệ thống nhận diện khuôn mặt cho các trường học trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo dục Thành phố Lockport cũng đã mở một cuộc thảo luận về mức độ hiệu quả mà hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể đem lại. Quản trị viên của hệ thống phần mềm cho biết, việc nhận diện khuôn mặt có thể ngăn chặn được các vụ nổ súng như cuộc tấn công vào tháng 2 năm nay. Bởi trên thực tế, vụ xả súng này được thực hiện bởi đối tượng không nằm trong danh sách học viên hoặc cán bộ nhân viên của trường. “Như vậy, nếu lắp đặt hệ thống nhận diện gương mặt, nhân viên an ninh sẽ ngay lập tức biết được rằng Cruz (hung thủ vụ xả súng) đáng lẽ ra không được phép có mặt tại trường vào thời điểm đó” - quản trị viên cho biết thêm.

Tuy nhiên, một số thành viên của Liên minh Tự do Dân sự New York lại lên tiếng phản đối kế hoạch này. Bởi họ cho rằng việc lắp đặt hệ thống quét gương mặt ở các trường học, sẽ tạo nên một môi trường học đường lạnh lùng và kém thân thiện đối với học sinh. Họ cho rằng hành động này, như thể đang coi các học sinh thành những kẻ có nguy cơ phạm tội hình sự và phải quét mặt từng người khi bước vào khuôn viên trường. Một số khác, bao gồm các phụ huynh học sinh lại đặt ra câu hỏi về chi phí và hiệu quả công nghệ được đưa ra, bởi một trong số những vụ xả súng trường học đẫm máu nhất xảy ra thời gian qua, đáng buồn, lại được thực hiện bởi chính học sinh trong trường.

Hiện nay, hệ thống nhận diện gương mặt đã được lắp đặt và thử nghiệm tại Trường Phát triển Trẻ em Đại học ở Seattle.

 MAI ANH

 

Ý kiến bạn đọc