Tác dụng lớn trên lĩnh vực văn hoá
VH- Cụm từ “Museum Selfie Day” vừa dễ hiểu lại vừa không dễ hiểu. Những từ riêng rẽ trong cụm từ ấy có để được dịch dễ dàng ra những thứ tiếng khác. Nhưng cả cụm từ thì lại cần sự giải thích khá dài thì mới thoát hết nghĩa. Đằng sau đó là một ý tưởng rất đơn giản nhưng có được tác dụng rất đáng kể trên lĩnh vực văn hoá.
Selfie được định nghĩa chung là tự chụp ảnh chính mình, như tự vẽ chân dung trong hội họa. Thông thường, trong các viện bảo tàng đều cấm chụp ảnh. Khách đến thăm viện bảo tàng chỉ được ngắm và không được chụp hình để lưu lại. Năm 2014, cô gái người Mỹ sống ở Anh và là một chuyên gia về truyền thông xã hội Mar Dixon có ý tưởng giúp các viện bảo tàng thu hút sự quan tâm sâu rộng hơn của công chúng, có được khách thăm mới và được quảng bá nhiều hơn trên các mạng xã hội. Bằng cách đó, cô gái muốn giúp các viện bảo tàng không lạc lõng trong thế giới hiện đại. Ý tưởng về Museum Selfie Day ra đời từ đó.
Trước đây, cô gái đã có trang web Culture Themes. Cách làm cũng rất đơn giản. Mỗi tháng, cô gái chọn ra một chủ đề văn hoá và kêu gọi tất cả mọi người cũng làm vậy, cũng tự chọn lấy một chủ đề văn hoá riêng để trình bày cảm nhận hoặc trình bày cảm nhận, kỷ niệm liên quan đến chủ đề văn hoá được cô chọn. Với Museum Selfie Day, cô gái kêu gọi mọi người cứ vào ngày 17.1 hằng năm đưa ảnh lên hay kể lại một câu chuyện về thăm bảo tàng ở khắp nơi trên thế giới. Sự hưởng ứng rất sôi động của công chúng đã khích lệ các viện bảo tàng cho phép khách tới bảo tàng được chụp ảnh tự sướng ở bên những hiện vật được trưng bày trong viện bảo tàng. Hiệu ứng của sáng kiến này rất rõ rệt và to lớn. Số lượng người tới thăm bảo tàng tăng mạnh mẽ. Ảnh tự sướng của khách đã quảng cáo rất hiệu quả và rộng khắp trên thế giới cho các viện bảo tàng. Và ngày càng có nhiều thêm viện bảo tàng tham gia sáng kiến của Mar Dixon.
Hà An

RSS