Sức mạnh của tiền và chính trị
VH- Tại đại hội vừa rồi ở Moskva (Nga) trước thềm mùa World Cup năm nay, các thành viên của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định lựa chọn liên quân Mỹ, Canada và Mexico làm nơi tổ chức World Cup 2026. Năm nay là lần đầu tiên các thành viên của FIFA quyết định lựa chọn nước đăng cai tổ chức World Cup và 2026, mùa giải World Cup đầu tiên với 48 đội tuyển quốc gia trên thế giới, với tổng cộng 80 trận thi đấu.
Trong khi việc các thành viên FIFA có quyền quyết định chuyện này được hoan nghênh rộng rãi thì việc sự lựa chọn rơi vào liên quân Mỹ, Canada và Mexico chứ không phải Maroc lại có những chuyện đáng để bàn thảo. Ở đây, trong trường hợp cụ thể này, công bằng và khách quan mà nói thì Maroc hoàn toàn và ngay từ đầu không phải là đối thủ. Hồ sơ tham gia cạnh tranh của Maroc không thể có được mức độ thuyết phục như của bộ ba kia. Mexico đã hai lần tổ chức World Cup còn Mỹ thì một lần. Cơ sở hạ tầng vật chất cho World Cup ở ba nước này vượt trội Maroc.
Dù vậy vẫn có hai chuyện đáng phải để ý đến ở đây. Thứ nhất là chuyện về sức mạnh của đồng tiền. Liên quân tay ba cam kết đem lại cho FIFA ít nhất 11 tỉ USD trong khi cam kết của Maroc chỉ được có 5 tỉ USD. FIFA lại cam kết trong thời gian tới chia đều cho tất cả mọi thành viên của FIFA, lớn nhỏ như nhau, 4 triệu USD. Như thế thì đâu có khác gì FIFA ngầm khuyến nghị các thành viên không nên chọn lựa Maroc.
Chuyện thứ hai là tác động chính trị từ phía Chính phủ Mỹ và cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã can dự trực tiếp và quyết liệt vào việc vận động cho liên quân tay ba. Người này viết 3 lá thư gửi ban lãnh đạo FIFA và công khai tuyên bố hạn chế sự hậu thuẫn chính trị cũng như tài chính cho những thành viên FIFA không bỏ phiếu chọn Mỹ, Canada và Mexico.
Các thành viên FIFA bị đẩy đến trước sự lựa chọn khó khăn và nhiều thành viên không có sự lựa chọn nào khác ngoài phải làm Maroc thất vọng.
HÀ AN

RSS