Seoul đưa nghệ thuật đường phố đến gần hơn với người dân

MINH ANH

VHO - Lễ hội Nghệ thuật Đường phố Seoul 2026 sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Công viên Ttukseom Hangang và Rừng Seoul, biến những không gian sinh hoạt quen thuộc thành sân khấu ngoài trời với nhiều tiết mục nghệ thuật trong nước và quốc tế.

 

Seoul đưa nghệ thuật đường phố đến gần hơn với người dân - ảnh 1
Lễ hội Nghệ thuật Đường phố Seoul 2026 đến gần với người dân. Ảnh minh hoạ: AI

Lễ hội Nghệ thuật Đường phố Seoul 2026 do Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Seoul tổ chức, diễn ra trong hai ngày 19-20.9, giới thiệu 20 tác phẩm với tổng cộng 62 suất biểu diễn. Trong đó có các tác phẩm đến từ Pháp, Litva, Chile, Slovenia và Brazil, cùng nhiều chương trình nghệ thuật của Hàn Quốc.

Thay vì tổ chức trong các nhà hát truyền thống, lễ hội đưa nghệ thuật đến những không gian công cộng, nơi người dân thường xuyên đi bộ, đạp xe và vui chơi. Công viên Ttukseom Hangang và Rừng Seoul sẽ trở thành những sân khấu mở, cho phép khán giả chủ động lựa chọn các chương trình và di chuyển giữa các điểm biểu diễn.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là cuộc diễu hành với con rối hươu cao cổ cao 8m. Bên cạnh đó là các tiết mục xiếc với cột Trung Quốc, đi dây, tung hứng, múa đương đại và biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc.

Lễ hội năm nay lần đầu giới thiệu một chương trình có tên “Artrekking”, gồm 4 tuyến trải nghiệm kết hợp giữa thưởng thức nghệ thuật và các hoạt động thực hành. Các tuyến được thiết kế với lộ trình đầy đủ và bán phần, phù hợp với gia đình và nhiều nhóm du khách.

Khán giả có thể đi bộ, sử dụng xe đạp công cộng Ttareungi hoặc xe buýt dọc sông Hàn để di chuyển giữa các địa điểm. Trên hành trình, người tham gia có thể thu thập tem tại 6 địa điểm để hoàn thành một tấm bưu thiếp của lễ hội.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, lễ hội còn tổ chức cuộc thi nhảy “Rock the Joy” với 16 đội tham gia. Các chương trình dành cho gia đình gồm tiệc nhạc điện tử dành cho trẻ em, hoạt động làm diều, săn tìm kho báu, trò chơi truyền thống Hàn Quốc, sân chơi trên cây và chợ văn hóa.

Theo Ban tổ chức, việc đưa lễ hội đến sông Hàn và Rừng Seoul nhằm tạo cơ hội để người dân tiếp cận nghệ thuật ngay trong các hoạt động thường ngày, thay vì phải đến những địa điểm biểu diễn chuyên nghiệp.

Tất cả các chương trình đều được tổ chức miễn phí, ngoại trừ một số tiết mục yêu cầu đặt chỗ trước.

Giám đốc điều hành Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Seoul Song Hyung-jong cho biết lễ hội năm nay hướng tới tạo nên một “buổi dã ngoại nghệ thuật mùa thu” tại những không gian quen thuộc của người dân, qua đó mở rộng cơ hội thưởng thức nghệ thuật trong các hoạt động đi bộ, đạp xe và vui chơi tại công viên.