Phương cách hay trào lưu mới?
VH- Đầu tháng 6 vừa rồi, ở thành phố Zuerich của Thụy Sỹ đã diễn ra Liên hoan phim MoMo thường niên lần thứ 5. Tên gọi chính thức của sự kiện là Mobile Motion Film Festival. Năm nay, có gần 500 bộ phim gửi đến tham dự.
Cái tên gọi này rất mới lạ trong thế giới điện ảnh quốc tế và chưa được nổi danh thành một thương hiệu về sự kiện của điện ảnh thế giới. Mobile Motion Film Festival là ngày hội của những bộ phim được quay bằng điện thoại di động thông minh. Sau 5 lần diễn ra liên hoan phim đặc biệt này, câu hỏi được cả công chúng lẫn thần dân của thế giới điện ảnh quốc tế bây giờ cùng đặt ra là việc làm phim bằng điện thoại di động thông minh chỉ là một phương cách làm phim mới hay đã trở thành một trào lưu mới về sáng tạo nghệ thuật điện ảnh. Câu hỏi này được đặt ra một cách rất nghiêm túc bởi chỉ cần nhìn vào sự thăng tiến của Netflix cũng có thể thấy thế giới điện ảnh đang thay đổi rất mạnh mẽ, nhanh chóng và sâu sắc đến mức các phương cách làm phim truyền thống lâu nay không còn độc quyền nữa.
Mobile Motion Film Festival hiện là diễn đàn và đấu trường quốc tế duy nhất dành cho những bộ phim thuộc đủ chủng loại khác nhau được quay bằng điện thoại di động thông minh. Chi phí thấp hơn và là sân chơi cho nhiều người sáng tạo nghệ thuật điện ảnh hơn là những lợi thế đặc trưng nhất của MoMo. Khác biệt về thiết bị quay phim đòi hỏi phải có sự khác biệt về cách dàn dựng, tức là toàn bộ cách làm phim. Làm phim với MoMo vì thế không có nghĩa là ít bị đòi hỏi và thách thức về chất lượng nghệ thuật điện ảnh hơn. Nhiều người có thể làm phim, người tài nhưng túng thiếu về điều kiện vật chất có cơ hội và điều kiện để thử nghiệm và thể hiện tài năng, lại có được liên hoan phim này để ra mắt công chúng, MoMo có đủ tiềm năng để thách thức phương thức làm phim truyền thống và nghệ thuật điện ảnh của những hãng làm phim lớn cũng như của những “cây đa cây đề” trong thế giới điện ảnh.
HÀ AN

RSS