Phát hiện mới hé lộ dấu vết Con đường Tơ lụa trên biển thời kỳ đồ sắt
VHO - Một nhóm khảo cổ chung của Trung Quốc và Thái Lan đã phát hiện nhiều hạt thủy tinh, mặt dây chuyền mã não và hiện vật thời kỳ đồ sắt tại hai địa điểm ở Thái Lan.

Nhóm khảo cổ chung giữa Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) và Đại học Silpakorn (Thái Lan) vừa hoàn thành đợt khảo sát và khai quật tại miền Trung và miền Nam Thái Lan, thu được nhiều kết quả bước đầu đáng chú ý.
Theo ông Chen Bin, trưởng nhóm khảo cổ phía Trung Quốc, công tác khai quật tập trung tại hai địa điểm Kratumpheaw (KTP) thuộc tỉnh Prachinburi và DongNoi (DN) thuộc tỉnh Chachoengsao.
Tại địa điểm KTP, các nhà khảo cổ đã khai quật diện tích 24m², phát hiện nhiều mảnh gốm, hạt thủy tinh, hạt và mặt dây chuyền bằng mã não, mảnh đá carnelian, đá mài cùng xương động vật.
Dựa trên các hiện vật thu được, đặc biệt là hạt thủy tinh và mã não, các chuyên gia cho rằng địa điểm này có niên đại khoảng 1.400-1.700 năm và có thể từng là xưởng chế tác đồ trang sức bằng hạt.
Ở địa điểm DN, nhóm nghiên cứu khai quật 52m² và phát hiện hai ngôi mộ cùng nhiều hiện vật như đồ gốm, công cụ bằng sắt, hiện vật thủy tinh, mã não và số lượng lớn đồ trang sức bằng hạt.
Theo các nhà khảo cổ, địa điểm này có niên đại 1.600-1.800 năm, thuộc thời kỳ đồ sắt và nhiều khả năng từng là nghĩa địa của một cộng đồng chuyên chế tác đồ trang sức bằng hạt.
Hai ngôi mộ cùng đồ tùy táng được phát hiện cũng cung cấp thêm tư liệu về phong tục mai táng, cấu trúc xã hội, kỹ thuật thủ công và đời sống của cư dân thời kỳ đồ sắt ở miền Trung và miền Đông Thái Lan.
Ông Chen cho biết các loại hạt thủy tinh, hạt carnelian và mặt dây chuyền mã não tìm thấy tại hai địa điểm có nhiều điểm tương đồng với các hiện vật từng được phát hiện tại nhiều địa phương của Thái Lan như Chumphon, Prachinburi và Chachoengsao, cũng như ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam và Thiểm Tây của Trung Quốc.
Theo nhóm nghiên cứu, những hiện vật này là bằng chứng vật chất quan trọng giúp làm sáng tỏ sự giao lưu văn hóa và hoạt động thương mại giữa Đông Nam Á với Trung Quốc dọc theo Con đường Tơ lụa trên biển trong thời kỳ đồ sắt.
Ông Chen cho biết giới khảo cổ từ lâu vẫn đặt câu hỏi về nguồn gốc của số lượng lớn hạt thủy tinh được phát hiện trong các ngôi mộ thời nhà Hán tại Hepu (Quảng Tây) và Quảng Châu (Quảng Đông).
"Một trong những mục tiêu của cuộc khai quật lần này là xác định liệu Thái Lan cổ đại có từng là trung tâm sản xuất các loại đồ trang sức này hay không. Tuy nhiên, để đưa ra kết luận vẫn cần thêm các nghiên cứu hệ thống sau khai quật", ông nói.
Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm khảo cổ sẽ tiếp tục khai quật tại hai địa điểm, đồng thời tiến hành phân loại, kiểm tra và phân tích các hiện vật nhằm làm rõ hơn công nghệ chế tác, hoạt động giao lưu văn hóa và mạng lưới thương mại trên Con đường Tơ lụa trên biển.

RSS