Núi Paektu của Triều Tiên được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu

HỒNG NHUNG

VHO - Ngọn núi thiêng Paektu của Triều Tiên đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

Núi Paektu của Triều Tiên được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu - ảnh 1
Cảnh quan núi thiêng Paektu. Ảnh: Justin Robertson/CNN

Paektu, đỉnh núi cao nhất bán đảo Triều Tiên với độ cao 2.744 m so với mực nước biển, là nơi bắt nguồn những câu chuyện thần thoại của người dân. 

Theo CNN, ngọn núi Paektu đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, đánh dấu địa điểm tự nhiên đầu tiên của Triều Tiên được đưa vào danh sách.

Trước đó, trong một cuộc họp được tổ chức vào tháng 2.2205, UNESCO đã đánh giá tiềm năng điểm đến này là "di sản thiên nhiên và văn hóa ấn tượng", bởi cảnh quan được tạo nên nhờ các đợt phun trào của núi lửa và đặc điểm địa chất ấn tượng. 

Núi Paektu hiện là một ngọn núi lửa dạng tầng đang hoạt động tại khu vực biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Báo cáo của UNESCO cũng cho biết Paektu được coi là ngọn núi lửa có khả năng phun trào cao.

Ban điều hành của UNESCO trích dẫn di sản núi thiêng Paektu có địa hình đặc trưng của băng hà với các thung lũng, đồng bằng được hình thành từ quá trình xói mòn và lắng đọng băng hà.

UNESCO cũng lưu ý đến "vụ phun trào thiên niên kỷ" xảy ra trên núi Paektu hơn một nghìn năm trước vào năm 946 CN - một trong những vụ phun trào núi lửa mạnh nhất trong lịch sử được ghi chép.

Theo UNESCO, công viên địa chất toàn cầu của được định nghĩa là các khu vực địa lý thống nhất, duy nhất, nơi các địa điểm và cảnh quan có tầm quan trọng về địa chất quốc tế được quản lý theo khái niệm toàn diện về bảo vệ, giáo dục và phát triển bền vững.

Triều Tiên đã nộp đơn xin công nhận công viên địa chất UNESCO vào năm 2019. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra thực địa tại địa điểm này ở Triều Tiên đã bị trì hoãn do đại dịch Covid-19.

Với việc được công nhận chính thức của UNESCO, núi Paektu giờ đây không chỉ là biểu tượng quốc gia mà còn là một địa điểm có giá trị địa chất trên toàn cầu. Hiện tại, ngọn núi vẫn đứng vững, sườn núi phủ đầy mây và những câu chuyện vẫn được truyền qua nhiều thế hệ.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc