Những rủi ro của “bong bóng du lịch”
VHO- Để từng bước khôi phục thị trường du lịch quốc tế đối với những quốc gia kiểm soát dịch tốt, mô hình “bong bóng du lịch” đã được một số nước trên thế giới triển khai. Thế nhưng đến nay trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, mô hình này đã bị phá vỡ hoặc tạm gác lại ở một số nước.
“Bong bóng du lịch” đang nổi lên như một giải pháp cho ngành du lịch toàn cầu Ảnh: NIKKEIT
Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford, hiểu nôm na mô hình “bong bóng du lịch” là cơ chế cho phép du khách đến từ một số quốc gia kiểm soát dịch bệnh tốt không phải trải qua 14 ngày cách ly trước khi được nhập cảnh. Hình tượng bong bóng được chọn là bởi các nước tham gia vào mở cửa biên giới với nhau nhưng vẫn đóng biên với tất cả các nước còn lại. Vì vậy người ta có thể dịch chuyển tự do bên trong bong bóng, nhưng người ở ngoài thì không thể vào được.
Mô hình đầu tiên bị phá vỡ
Từ tháng 5 đến nay, 3 quốc gia vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đã thiết lập khu vực đi lại tự do chung đầu tiên trong EU, không cần cách ly nhằm tái khởi động nền kinh tế, hay còn gọi là “bong bóng du lịch”. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì thỏa thuận về “bong bóng du lịch” đầu tiên của châu Âu đã bị hủy bỏ. Sự sụp đổ này diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Latvia yêu cầu bắt đầu từ ngày 12.9, những người đến từ Estonia phải cách ly bắt buộc trong 2 tuần, do Estonia hiện ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng cao.
Sốt sắng nhất với việc thiết lập “bong bóng du lịch” chính là Thái Lan bởi điểm đến du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á dự báo năm nay chỉ đạt chưa đến 1/4 con số gần 40 triệu lượt du khách quốc tế trong năm ngoái. Vì thế, đầu tháng 6 Thái Lan đề xuất thành lập thỏa thuận “bong bóng du lịch” với một số nước như: Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản hay New Zealand giữa lúc dịch Covid-19 được khống chế khá tốt ở những nước này. Theo đó, công dân của những nước này sẽ được phép du lịch qua lại lẫn nhau mà không cần phải thực hiện cách ly và các hạn chế đi lại khác.
Tuy nhiên, Thái Lan cũng vừa quyết định gác lại nỗ lực đàm phán thỏa thuận “bong bóng du lịch” với một số nước châu Á sau khi số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trở lại. Thay vào đó, một đề xuất khác nhằm thu hút du khách nước ngoài có tên gọi “an toàn và khép kín” được đưa ra và thực hiện từ quý IV. An toàn nghĩa là chỉ chọn lựa khách đến từ các thành phố không có ca nhiễm mới nào trong ít nhất 30 ngày và họ có thể đi lại theo các điều kiện khép kín được cung cấp bởi các công ty điều hành tour ở các tỉnh, khách sạn của Thái Lan đồng ý đón nhận họ.
Triển vọng tương lai cho mô hình
Mô hình “bong bóng du lịch” là một giải pháp thị trường được nhiều chuyên gia đánh giá là tiềm năng và phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh. Tuy nhiên, làm thế nào để những quả bong bóng không “vỡ” và gây thiệt hại thậm chí nặng nề hơn cho toàn bộ nền kinh tế, sẽ đòi hỏi quá trình phản biện kĩ lưỡng hơn nữa giữa Chính phủ, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Lạc quan trong sự thận trọng là cách mà nhiều quốc gia đã và đang nghiên cứu áp dụng mô hình “bong bóng du lịch”. Có trường hợp việc triển khai đã được bàn bạc từ rất sớm, nhưng đến nay trước diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp thì thời gian triển khai vẫn đang để ngỏ.
Australia và New Zealand là những nước đi đầu khi có các cuộc đàm phán nghiêm túc vềviệc thiết lập hành lang du lịch an toàn giữa 2 quốc gia vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, vẫn chưa biết cụthểkhi nào hai bên sẽ triển khai mô hình bong bóng du lịch. Thủ tướng Australia, Scott Morrison cho biết: “Tôi và Thủ tướng New Zealand đã bàn bạc với nhau về kế hoạch mở một vùng du lịch an toàn giữa hai nước. Mặc dù sẽ mất thời gian, nhưng kế hoạch này đáng để chúng ta thử, vì đây sẽ là bước đầu vực dậy ngành du lịch”.
Trong ngắn hạn khi dịch bệnh vẫn đang là mối lo ngại thường trực, theo CNN “bong bóng du lịch” vẫn sẽ là một giải pháp ngắn hạn tương đối khả thi. Tuy nhiên, việc duy trì hệ thống này sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố. Và trên hết, việc kiểm soát dịch bệnh, thể hiện qua các con số cụ thể, vẫn sẽ là tiêu chí đóng vai trò quan trọng hàng đầu và khó lường nhất. Chỉ một sự gia tăng bất thường trong số ca nhiễm mới ở một nước tham gia sẽ là một cú sốc và dẫn đến nguy cơ phá vỡ các “bong bóng du lịch” đã và đang triển khai.
HOÀNG ANH