Giải pháp ứng phó quá tải du lịch:

Nhật Bản, Bali và Thái Lan áp phí mới tại các điểm đến

HỒNG NHUNG

VHO - Nhiều điểm tham quan nổi tiếng trên thế giới đang lần đầu tiên áp dụng phí du lịch hoặc tăng phí cao hơn so với trước đó.

Nhật Bản, Bali và Thái Lan áp phí mới tại các điểm đến - ảnh 1
Nhiều địa điểm nổi tiếng như Núi Phú Sĩ (trong ảnh) sẽ áp dụng phí du lịch lần đầu tiên vào mùa hè này hoặc tăng mức phí hiện có. Ảnh: AFP

Theo trang SMCP, việc áp dụng phí du lịch là hoàn toàn hợp lý. Việc áp dụng mức phí tham quan đối với quốc gia, thành phố, điểm tham quan sẽ không chỉ giúp giảm lượng khách du lịch xuống mức dễ quản lý hơn mà còn đảm bảo trải nghiệm thú vị hơn đối với những du khách, đồng thời hỗ trợ phí để duy trì phục hồi, ví như “con ngỗng đẻ trứng vàng”.

Chẳng hạn như, phí du lịch đã lên tới hàng trăm đô la Mỹ từ lâu áp dụng cho những người muốn leo lên núi Kilimanjaro ở Tanzania. Trong khi đó, Bhutan cũng thu phí phát triển bền vững hàng ngày, hiện là 100 đô la Mỹ cho mỗi người lớn, kể từ năm 1974.

Như vậy, nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới đang lần đầu tiên áp dụng thuế, phí du lịch vào mùa hè này hoặc tăng thêm phí nhằm đối phó với sự gia tăng trở lại của khách du lịch sau Covid-19.

Núi Phú Sĩ, Nhật Bản

Kể từ mùa Hè này, những người đăng ký leo núi qua 4 tuyến đường mòn trên núi Phú Sĩ sẽ phải trả mức phí 4.000 yen (27 USD).

Đây là nội dung trong một kế hoạch do chính quyền tỉnh Shizuoka đề xuất và đã được Hội đồng tỉnh phê duyệt.

Sắc lệnh này chính thức có hiệu lực từ ngày 9.5, trước khi mùa leo núi bắt đầu vào tháng 7. Doanh thu từ phí leo núi sẽ được sử dụng để trang trải chi phí nhân sự và các biện pháp đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, quy định hạn chế du khách tiếp cận từ 2 giờ chiều đến 3 giờ sáng cũng được đưa ra nhằm hạn chế tình trạng "leo núi nhanh”. Đây là một nỗ lực  của chính quyền để giảm thiểu tình trạng mạo hiểm của du khách leo lên đến đỉnh cao 3.776 mét (12.388 feet) với tốc độ cao mà không nghỉ ngơi.

Bali, Indonesia

Có hay không có thuế du lịch bắt buộc đối với những người đến thăm Bali?  Thuế du lịch tại Bali bắt đầu được áp dụng từ ngày 14.2.2024. Tất cả khách du lịch quốc tế đến tỉnh sẽ phải trả một khoản phí là 150.000 rupiah (9 đô la Mỹ) ngay khi đến sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai thông qua ứng dụng hoặc trang web Love Bali.

Theo trang tin tức The Bali Sun, "mặc dù đây là khoản phí bắt buộc, được ghi trong Luật của tỉnh Bali, nhưng chưa đến 40% khách quốc tế đến đây đã trả tiền".

Sau khi đã thử nghiệm một số giải pháp cho vấn đề này, Thống đốc Bali I Wayan Koster cho biết sẽ thành lập thêm nhiều điểm thanh toán trên khắp hòn đảo vào tháng 3 và bất kỳ doanh nghiệp nào hỗ trợ khách du lịch nộp thuế sẽ được hưởng 3% hoa hồng.

Riêng các hãng hàng không bay đến Bali được yêu cầu cân nhắc thêm khoản phí hàng không, được tính cộng vào giá vé máy bay hoặc gửi lời nhắc khi hành khách làm thủ tục lên máy bay.

Với những hành khách có ý định quá cảnh qua Bali trên đường đến Lombok, Gili Islands hoặc Nusa Lembongan yên bình hơn, nếu quay trở lại vẫn phải trả phí, mặc dù chỉ cần trả một lần là đủ.

"Phí này chỉ được trả một lần khi đi du lịch ở Bali, trước khi hành khách rời khỏi Indonesia", trang web Love Bali nêu rõ.

Thái Lan

Theo Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Sorawong Thienthong, Chính phủ Thái Lan đang đề xuất mức thuế du lịch là 300 baht (9 đô la Mỹ) và sẽ có hiệu lực trước cuối năm.

Du khách đến bằng máy bay sẽ phải trả tiền khi hạ cánh. Những người nhập cảnh bằng đường bộ hoặc đường thủy được phép nhập cảnh nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định trong nhiều tuần nhưng chỉ chi trả một khoản phí. Dự kiến một phần phí thu được sẽ tài trợ cho bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm nhân thọ cho du khách.

Hy Lạp

Hy Lạp đã áp dụng nhiều biện pháp giảm thiểu quá tải du lịch trong năm nay, tăng mức phí ban đầu là 0,50 euro/đêm lên 8 euro (9 đô la Mỹ)/đêm cho du khách lưu trú từ tháng 4 đến tháng 10. Mức phí này giảm xuống còn 2 euro vào mùa đông.

Ngoài ra, còn có mức tăng phí lưu trú, với các khách sạn một và hai sao hiện tính phí 2 euro/đêm, thay vì 1,50 euro. Du khách ở khách sạn bốn sao hiện sẽ phải trả 10 euro, trong khi những du khách ở khách sạn năm sao sẽ phải trả thêm 15 euro/đêm vào hóa đơn.

Cũng từ mùa hè này, du khách đi du thuyền đến Santorini và Mykonos phải trả 20 euro mỗi người chỉ để đặt chân đến hòn đảo nổi tiếng nhất của Hy Lạp.

Du khách lưu trú lâu hơn một ngày đều biết rằng giá cả của hầu hết mọi thứ, từ chỗ ở đến nhu yếu phẩm hàng ngày, cao hơn nhiều lần so với những nơi khác.

Với những người không thích đám đông, Hy Lạp còn có nhiều thiên đường khác dọc Biển Địa Trung Hải, vì vậy du khách có thể cân nhắc đến Hydra, Zakynthos hoặc một trong những Quần đảo Cyclades. Hay đơn giản chỉ là nghỉ ngơi ở một góc yên tĩnh của đất liền Hy Lạp, chẳng hạn như bán đảo Peloponnese.

Ở những nơi khác tại châu Âu, chính phủ Pháp năm nay đã tăng thêm các khoản thuế du lịch. Hiện tại, mức thuế du lịch tại Paris biến động từ 0,25 euro (0,27 USD) mỗi đêm cho những chỗ ở cơ bản nhất đến 5 euro mỗi đêm đối với những khách sạn sang trọng. Kế hoạch tăng thuế ba lần này được chính phủ đưa ra nhằm hỗ trợ ngân sách năm 2024 và dự kiến sẽ được thông qua mà không cần bỏ phiếu trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

Bên cạnh đó, phí vào Venice đã được chạy thử nghiệm từ năm 2024 và hiện tại, du khách đến thành phố của Ý này từ 8:30 sáng đến 4 giờ chiều vào một số ngày nhất định trong tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 7 sẽ phải trả 5 euro để vào cửa hoặc 10 euro nếu họ chưa đăng ký ít nhất bốn ngày trước khi đến thăm.

Trong khi đó, Amsterdam và một số điểm nóng khác của Tây Ban Nha cũng nằm trong số những thành phố và khu vực trên khắp lục địa đã tăng phí đáng kể hoặc áp dụng thuế riêng trong những tháng gần đây.

Ngoài ra, New Zealand cũng đã tăng gấp ba lần thuế du lịch vào ngày 1.10.2024. Khách du lịch nhập cảnh vào quốc gia này hiện phải trả phí là 100 đô la New Zealand (59 đô la Mỹ), tăng từ mức 35 đô la New Zealand.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc