Người trẻ châu Âu được hỗ trợ tiền để đọc sách

CHI MAI

VHO - Nhiều quốc gia châu Âu đang triển khai chương trình Culture Pass để hỗ trợ mỗi người trẻ hàng trăm euro mỗi năm cho việc đọc sách, đi nghe hòa nhạc, xem triển lãm và hưởng thụ các hoạt động văn hóa khác.

Người trẻ châu Âu được hỗ trợ tiền để đọc sách - ảnh 1
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại buổi giới thiệu Ứng dụng Culture Pass Ảnh: INTERNET

 Tại Đức, những người từ 18 tuổi trở lên sẽ được hỗ trợ 100 euro/ người trong vòng 24 tháng cho việc đọc sách, đi thăm bảo tàng và tận hưởng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác. Tất nhiên, để được hưởng quyền lợi này, giới trẻ Đức phải đăng ký trên một ứng dụng điện tử và sau đó sẽ được nhận một thẻ có tên là Kulturpass để sử dụng. Chương trình này có tên là Kulturpass (Culture Pass) với ngân sách 100 triệu euro được chính phủ Đức khởi động từ năm 2023. Ban đầu, chương trình hỗ trợ 200 euro cho những người trên 18 tuổi trong vòng 24 tháng. Tuy nhiên, do nhu cầu về Kulturpass ở Đức rất cao, đến năm 2024, giá trị của thẻ được điều chỉnh còn 100 euro/người trong vòng 24 tháng.

Đánh giá về năm đầu triển khai Kulturpass, bà Claudia Roth, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đức cho biết, đã có hơn 285.000 thanh niên đăng ký Kulturpass trong vòng chưa đầy 6 tháng và họ đã sử dụng rất hiệu quả, với hơn 1,18 triệu lượt sử dụng. Kulturpass đã đưa giới trẻ Đức đến nhiều hiệu sách và rạp chiếu phim, các buổi hòa nhạc, lễ hội hay nhà hát Opera, vào các viện bảo tàng, cửa hàng băng đĩa và cửa hàng âm nhạc.

Lĩnh vực văn hóa của Đức cũng đã được hưởng lợi từ Kulturpass sau giai đoạn khó khăn của đại dịch, với tổng doanh thu hơn 23,5 triệu euro trên tất cả lĩnh vực. Nhờ đó, Đức đã đạt được hai mục tiêu quan trọng nhất là thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa và truyền cảm hứng cho giới trẻ về văn hóa đọc, khám phá đời sống văn hóa quốc gia phong phú và đa dạng.

Culture Pass là thuật ngữ chung chỉ sự phân bổ ngân sách của các quốc gia châu Âu cho hoạt động hỗ trợ công dân, đạt đến một độ tuổi nhất định trong việc mua sách, đọc sách, đi thăm bảo tàng và tiếp cận với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong một khoảng thời gian nhất định. Người dùng có thể sử dụng thẻ Culture Pass để mua sách, học các loại ngôn ngữ mới, tham dự triển lãm, các buổi biểu diễn, thăm bảo tàng…

Theo trang Deutsch Land, sức mạnh lớn nhất của Culture Pass nằm ở chỗ tạo ra sự kết nối trực tiếp giữa giới trẻ và các nhà cung cấp văn hóa. Culture Pass mang đến cho các nhà cung cấp cơ hội tuyệt vời để thu hút khán giả trẻ mới và xây dựng mối quan hệ lâu dài với họ.

Trước Đức, Italia đã triển khai Culture Pass được một thập kỷ, tại đây chương trình này có tên là 18App. Năm 2025, chương trình được đổi tên và chuyển sang hai loại thẻ là Youth Culture Card và Merit Card. Mỗi loại đều được hỗ trợ 500 euro và dành cho những người bước sang tuổi 18.

Tây Ban Nha và Pháp cũng đã triển khai chương trình Culture Pass từ năm 2021. Tại Tây Ban Nha, chương trình Culture Pass hỗ trợ thanh thiếu niên 400 Euro khi bước sang tuổi 18 để tiếp cận sách và nhiều sản phẩm văn hóa khác. Tại Pháp, hiện đã có 3,7 triệu người trẻ 15-20 tuổi được hưởng với hạn mức 300 euro/ thẻ. Từ năm 2022, chương trình Culture Pass đã mở rộng áp dụng cho học sinh trung học phổ thông. Những học sinh lớp 8 và lớp 9 sẽ được hưởng 25 euro cấp thêm vào trong thẻ mỗi năm. Tiếp đến, mỗi học sinh lớp 10, 11, 12 sẽ được cấp thêm 50 euro mỗi năm cho mỗi học sinh.

Đánh giá về khả năng triển khai chương trình này đến nhiều quốc gia hơn, bà Claudia Roth cho hay: “Ngoài Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha thì Đan Mạch cũng đang xúc tiến triển khai. Còn ở Áo cũng đã có những sáng kiến tương tự. Thông qua các cơ chế của Liên minh châu Âu, chúng tôi sẽ kêu gọi Ủy ban châu Âu tiếp tục phát triển Kulturpass. Mục tiêu của chúng tôi là một châu Âu giàu văn hóa, hướng tới một không gian văn hóa chung trên khắp châu Âu”.