Ngoại trưởng Mỹ: Vấn đề Donetsk là “nút thắt rất khó” trong đàm phán hòa bình Ukraine

NGHIÊM THANH

VHO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các nỗ lực giải quyết vấn đề lãnh thổ Donetsk đang được tích cực thúc đẩy trong khuôn khổ các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine do Mỹ làm trung gian, song nhấn mạnh đây vẫn là vấn đề then chốt và “rất khó” đạt được đồng thuận.

Ngoại trưởng Mỹ: Vấn đề Donetsk là “nút thắt rất khó” trong đàm phán hòa bình Ukraine - ảnh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: CNP

Theo Reuters, phát biểu hôm 28.1 trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Rubio cho biết các bên đã thu hẹp được phạm vi thảo luận, song bất đồng về Donetsk vẫn là rào cản lớn.

“Đó vẫn là một cây cầu chúng ta phải vượt qua. Vẫn còn một khoảng cách, nhưng ít nhất chúng ta đã có thể thu hẹp tập hợp các vấn đề xuống còn một vấn đề trọng tâm, và có lẽ đó sẽ là một vấn đề rất khó khăn”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Donetsk là một phần của vùng Donbas, khu vực miền Đông Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẽ sử dụng vũ lực để kiểm soát toàn bộ Donbas nếu Kiev không chấp nhận nhượng lại khu vực này trong một thỏa thuận hòa bình. Hiện lực lượng Nga được cho là kiểm soát khoảng 90% lãnh thổ Donbas.

Trong khi đó, phía Ukraine khẳng định sẽ không nhượng lại những vùng lãnh thổ mà Nga chưa kiểm soát trên thực địa. Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy người dân Ukraine không ủng hộ việc nhượng bộ lãnh thổ trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo ông Rubio, yêu cầu của Nga về việc Ukraine phải nhượng lại khoảng 20% lãnh thổ mà Kiev vẫn đang kiểm soát tại Donetsk, tương đương khoảng 5.000 km², đã trở thành trở ngại lớn đối với bất kỳ thỏa thuận nào.

Khả năng Mỹ tiếp tục tham gia đàm phán

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington có thể tiếp tục hiện diện trong các vòng đàm phán sắp tới về Ukraine. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng sự tham gia của Mỹ trong giai đoạn tiếp theo có thể không mang tính trung tâm như vòng đàm phán trước đó, khi các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner không tham gia các cuộc trao đổi tại Abu Dhabi.

Các cuộc đàm phán cuối tuần trước, bao gồm một cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi giữa các quan chức Nga và Ukraine, đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận cụ thể.

Dù vậy, cả Moscow và Kiev đều bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Các cuộc thảo luận tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 1.2  tới.

Bảo đảm an ninh cho Ukraine

Trả lời câu hỏi về việc Mỹ và Ukraine đã đạt được thống nhất liên quan đến các bảo đảm an ninh hay chưa, Ngoại trưởng Rubio cho rằng có thể coi các bảo đảm này đã được phía Mỹ chấp thuận về mặt nguyên tắc.

Tuy nhiên, ông Rubio nhấn mạnh rằng bất kỳ cơ chế bảo đảm an ninh nào cũng chỉ có hiệu lực sau khi cuộc xung đột kết thúc, đồng thời lưu ý tới vai trò và sự can dự của Nga trong tiến trình này.