Mỹ tuyên bố đã tháo gỡ 90% vấn đề trong kế hoạch hòa bình Nga – Ukraine

NGHIÊM THANH

VHO - Các quan chức Mỹ cho biết các cuộc đàm phán với Ukraine tại Berlin đã tháo gỡ khoảng 90% những vấn đề khó khăn. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng kế hoạch hòa bình đang được hoàn tất và có thể được trình tới Nga trong vài ngày tới.

Mỹ tuyên bố đã tháo gỡ 90% vấn đề trong kế hoạch hòa bình Nga – Ukraine - ảnh 1
Đặc phái viên Mỹ Witkoff bắt tay Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Sau hai ngày làm việc tại Berlin, các quan chức Mỹ đánh giá tiến triển trong các cuộc đàm phán với Ukraine là “đáng kể”, dù Nga không tham gia trực tiếp vào tiến trình trao đổi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết các đề xuất đang được thảo luận với phía Mỹ về một khuôn khổ hòa bình có thể được hoàn tất trong vài ngày tới.

Theo ông, sau khi hoàn chỉnh, các phái viên Mỹ sẽ trình những đề xuất này lên Điện Kremlin. Ông cũng cho biết Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu về các bảo đảm an ninh và các văn kiện cuối cùng có thể được chuẩn bị “ngay hôm nay hoặc ngày mai”.

“Chúng tôi đang làm việc trên năm văn kiện, trong đó có những văn kiện liên quan đến các bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc pháp lý, đã được Quốc hội Mỹ phê chuẩn,” ông Zelenskyy nói, đồng thời cho biết các bảo đảm này được mô tả là “tương tự điều khoản 5” của NATO.

Dù vậy, các quan chức Mỹ từ chối cung cấp chi tiết cụ thể về nội dung gói bảo đảm an ninh, đồng thời xác nhận Washington không có kế hoạch triển khai quân đội tại Ukraine.

Một trong những bất đồng lớn nhất giữa Ukraine và các nhà đàm phán Mỹ vẫn xoay quanh vấn đề lãnh thổ. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Ukraine từ bỏ những phần lãnh thổ ở vùng Donbas mà Kiev vẫn đang kiểm soát, trong khi Ukraine muốn giữ nguyên ranh giới tại đường tiếp xúc hiện tại.

“Vấn đề lãnh thổ là một trong những điểm then chốt, và cho đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận,” Tổng thống Zelenskyy cho biết sau các cuộc đàm phán ở Berlin.

Trong khi đó, Điện Kremlin ngày 16.12 cho biết khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn vào dịp Giáng sinh, như đề xuất của Ukraine, sẽ phụ thuộc vào việc các bên có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện hay không.

Trước đó, Tổng thống Zelenskyy cho biết Ukraine ủng hộ ý tưởng ngừng bắn, đặc biệt là việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong kỳ nghỉ lễ.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Moskva khó có thể chấp nhận một lệnh ngừng bắn nếu Ukraine chỉ theo đuổi những “giải pháp ngắn hạn, không khả thi” thay vì một giải pháp lâu dài. Ông cũng cho biết Nga vẫn chưa xem xét chi tiết các đề xuất về các bảo đảm an ninh tương tự NATO dành cho Ukraine do các quan chức Mỹ và châu Âu nêu ra.

Nội dung được thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Berlin

Các cuộc đàm phán tại Berlin tập trung vào những đảm bảo an ninh mà Mỹ và các nước châu Âu có thể dành cho Ukraine như một phần của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Điện Kremlin. Hôm 15.12, các nhà lãnh đạo châu Âu đã công bố một tuyên bố chung, phác thảo các biện pháp bảo đảm an ninh đang được xem xét. Những nội dung chính bao gồm:

- Một lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu, nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine, bảo vệ không phận và an ninh hàng hải của nước này.

- Các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý một số quốc gia châu Âu, theo đó sẽ triển khai các biện pháp nhằm khôi phục hòa bình và an ninh nếu Ukraine bị tấn công vũ trang trong tương lai.

- Sự ủng hộ của châu Âu đối với việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

- Hỗ trợ dài hạn và đáng kể để Ukraine xây dựng lực lượng vũ trang, với quy mô thời bình khoảng 800.000 binh sĩ – cao hơn nhiều so với mức mà Nga đề xuất.

- Một cơ chế giám sát và xác minh lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu, nhằm cung cấp cảnh báo sớm về nguy cơ các hành động quân sự trong tương lai.

- Đầu tư cho công cuộc tái thiết Ukraine, trong đó có khả năng sử dụng các tài sản nhà nước của Nga đang bị phong tỏa tại châu Âu.