Mỹ thu hồi 85.000 thị thực trong năm nay

DUY HOÀNG

VHO - Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, chính quyền Trump đã thu hồi 85.000 thị thực thuộc mọi loại kể từ tháng 1, nhiều hơn gấp đôi so với năm ngoái.

Mỹ thu hồi 85.000 thị thực trong năm nay - ảnh 1
Ảnh minh hoạ. Nguồn: AP

Số lượng lớn thị thực bị thu hồi, trong đó hơn 8.000 thị thực sinh viên, diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực nhắm vào người nhập cư tại Mỹ và hạn chế số lượng người có thể nhập cảnh vào nước này.

Vị quan chức này cho biết các hành vi vi phạm như lái xe khi say rượu, hành hung và trộm cắp chiếm "gần một nửa số vụ thu hồi thị thực trong năm qua".

Bộ này không nêu chi tiết lý do thu hồi đối với một nửa còn lại trong năm nay, tuy nhiên, trước đây Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ ra lý do thị thực hết hạn và "hỗ trợ khủng bố" để giải thích cho việc thu hồi thị thực.

Những con số mới nhất được đưa ra sau khi một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết vào tháng 8 rằng, cơ quan này có kế hoạch thực hiện chính sách "kiểm tra liên tục" đối với "tất cả hơn 55 triệu người nước ngoài" có thị thực Mỹ hợp lệ.

"Bộ Ngoại giao sẽ thu hồi thị thực bất cứ khi nào có dấu hiệu cho thấy khả năng không đủ điều kiện, bao gồm các dấu hiệu như lưu trú quá hạn, hoạt động tội phạm, đe dọa an toàn công cộng, tham gia bất kỳ hình thức hoạt động khủng bố nào hoặc hỗ trợ tổ chức khủng bố", vị quan chức này cho biết vào thời điểm đó.

Bộ Ngoại giao cũng Mỹ cho biết, cơ quan này đã xem xét tất cả thông tin có sẵn trong quá trình thẩm định, bao gồm hồ sơ thực thi pháp luật hoặc hồ sơ nhập cư hoặc bất kỳ thông tin nào khác được phát hiện sau khi cấp thị thực cho thấy khả năng không đủ điều kiện.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ đã mở rộng đáng kể các tiêu chí để xem xét kỹ lưỡng hoặc từ chối cấp thị thực đối với người nộp đơn.

Theo các điều khoản được nêu trong một bức điện ngoại giao tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ có thể từ chối thị thực đối với những người làm công việc liên quan đến kiểm duyệt nội dung hay quyền tự do ngôn luận trong diện thị thực H1-B dành cho lao động tay nghề cao.

Trước đó, vào tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các đại sứ quán và lãnh sự quán phải kiểm tra những người xin thị thực du học về "thái độ thù địch đối với công dân, văn hóa, chính phủ, các thể chế hoặc các nguyên tắc sáng lập của Mỹ". 

Theo hướng dẫn mới, người nộp đơn được yêu cầu đặt hồ sơ mạng xã hội của họ ở chế độ công khai như một phần của quá trình kiểm tra, và một bức điện ngoại giao lưu ý rằng "việc hạn chế quyền truy cập hoặc khả năng hiển thị trực tuyến có thể được hiểu là một nỗ lực trốn tránh hoặc che giấu một số hoạt động nhất định".

Ngoại trưởng Marco Rubio đã lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ chính sách thu hồi thị thực sinh viên của chính quyền Tổng thống Trump.

Ngoài các chính sách từ chối và thu hồi thị thực của Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã thực hiện các chiến dịch giam giữ và trục xuất quyết liệt.

Chính quyền về cơ bản đã đóng băng việc tái định cư người tị nạn và cho biết sẽ xem xét lại tất cả những người tị nạn đã nhập cảnh dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Biden.

Đầu năm nay, Mỹ đã hạn chế 19 quốc gia nhập cảnh.

Tuần trước, CNN đưa tin Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đang khuyến nghị tăng danh sách lên từ 30 đến 32 quốc gia sau vụ nổ súng ở Washington, D.C., nhắm vào Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Nghi phạm trong vụ nổ súng đó là một công dân Afghanistan.