Mỹ, Pháp ca ngợi Việt Nam trong phòng, chống Covid-19
VHO- Giữa lúc cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 còn đang diễn ra căng thẳng tại nhiều nước trên thế giới thì Việt Nam là một trong số ít quốc gia đã và đang thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink ấn tượng với công tác phòng, chống Covid-19 của Việt Nam Nguồn: TWITTER
Các chuyên gia, quan chức Mỹ và cựu đại sứ Pháp mới đây đã dành những lời khen ngợi công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam.
Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch Covid-19
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với VTC New của Việt Nam, Đại sứ Mỹ Daniel J.Kritenbrink cho rằng Việt Nam đã hành động xuất sắc trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Chính phủ và người dân rất chủ động, hợp tác và minh bạch để đối phó với dịch bệnh. Ông cực kỳ ấn tượng với những gì mà Việt Nam đã làm được. Ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát, chính phủ Việt Nam đã lựa chọn cách tiếp cận chủ động với việc xác định toàn bộ các ca nhiễm trên toàn quốc, phát hiện và cách ly các cấp độ tiếp xúc và tiến hành các xét nghiệm cần thiết. Và giờ đây, kết quả cho thấy những cố gắng của Việt Nam đã được đền đáp một cách xứng đáng. Chính phủ Việt Nam đang kiểm soát khá tốt dịch Covid-19 và số người nhiễm bệnh vẫn duy trì ở mức thấp.
Ông cũng nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo của Mỹ cũng tự hào vì có một đối tác như Việt Nam. Mỹ sẽ luôn ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến này. Việt Nam và Mỹ có mối quan hệ bền vững và lâu dài trong vấn đề y tế. Hiện nay, Mỹ có hàng trăm nhân viên y tế đang hợp tác với Việt Nam đến từ nhiều cơ quan y tế, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ, cơ quan phát triển quốc tế Mỹ. Họ vẫn tiếp tục giúp đỡ Việt Nam ngăn chặn, phát hiện và ứng phó khẩn cấp với các bệnh truyền nhiễm. Ông khẳng định Việt Nam là một đối tác tuyệt vời của Mỹ.
Trong vòng 20 năm qua, Mỹ đã dành hơn 706 triệu USD để giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực Y tế. Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ đã tài trợ 2,9 triệu USD để hỗ trợ nhân đạo và y tế khẩn cấp cho Việt Nam chống dịch Covid-19. Sự hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ cũng liên quan đến các vấn đề như củng cố hệ thống giám sát, thiết lập mạng lưới trung tâm nghiên cứu khẩn cấp, đẩy mạnh tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế tại các trường học và tại nơi công sở. Ông đánh giá cao vai trò của Việt Nam đối với Mỹ trong cuộc chiến chống dịch. Bằng chứng là Việt Nam đã hỗ trợ thủ tục gửi hàng trăm ngàn trang phục bảo hộ cho việc phòng chống dịch Covid-19 đến Mỹ. Điều này đã chứng minh được sức mạnh trong mối quan hệ hợp tác Mỹ - Việt Nam.
Công lao của những người hy sinh thầm lặng
Trong bài viết của mình, đài phát thanh quốc gia Mỹ (NPR) khẳng định Việt Nam là hình mẫu trong công tác chống dịch Covid-19. Nhờ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội kịp thời, nhanh chóng giúp cho quá trình ngăn chặn dịch bệnh lây lan hiệu quả hơn. NPR dẫn lời chuyên gia John MacArthur, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ tại Thái Lan (CDC) cho rằng: “Việt Nam có cam kết chính trị ở cấp độ cao nhất, hơn nữa cam kết chính trị được nhất quán từ Trung ương cho đến địa phương”. Ông cũng nhấn mạnh rằng hệ thống y tế cộng đồng của Việt Nam hoạt động rất tốt. Chính phủ đã nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời Việt Nam cũng lắng nghe các khuyến nghị từ nhiều chuyên gia đến từ các tổ chức khác nhau. Bên cạnh đó, nguồn lực y tế được đào tạo trong 15 năm qua đã góp phần vào sự thành công trong việc đối phó với dịch bệnh.
Chuyên gia MacArthur nhấn mạnh, số liệu mà Việt Nam cung cấp về các trường hợp nhiễm dịch Covid-19 là hoàn toàn chính xác. Đội ngũ CDC ở Hà Nội vẫn đang tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế Việt Nam. Cùng quan điểm với chuyên gia MacArthur, tiến sĩ Barbara Marston, trưởng nhóm công tác quốc tế đối phó dịch bệnh Covid-19 của CDC kết luận rằng Việt Nam đã có phản ứng rất quyết liệt với dịch bệnh.
Cựu đại sứ Pháp, ông Jean Noel Poirier cũng dành lời khen cho Việt Nam về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo ông, trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đã làm rất tốt. Đây là kết quả và công lao rất lớn đến từ các y bác sĩ, những người đã hy sinh thầm lặng trên tuyến đầu phòng chống dịch.
Những đánh giá và lời khen ngợi của các chuyên gia, đại sứ là minh chứng rõ nhất cho thấy Việt Nam đã và đang thực hiện rất tốt các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.
BÌNH PHƯƠNG