Mỹ: Dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Los Angeles
VHO - Ngày 17.6, Thị trưởng Los Angeles của Mỹ, bà Karen Bass, thông báo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm áp dụng 1 tuần qua đối với một phần trung tâm thành phố lớn thứ hai ở nước này.

Trong tuyên bố mới nhất, Thị trưởng Los Angeles nêu rõ: "Lệnh giới nghiêm cùng các nỗ lực phòng ngừa tội phạm đang được triển khai phần lớn đã thành công khi bảo vệ các cửa hàng, nhà hàng, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư khỏi những đối tượng xấu không quan tâm đến cộng đồng người nhập cư".
Bà nhấn mạnh quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ ngày 17.6, song lưu ý có thể ban hành lại lệnh này nếu cần thiết. Ngoài ra, nữ thị trưởng khẳng định ưu tiên tiếp tục đảm bảo an toàn, ổn định và hỗ trợ tại các khu phố ở trung tâm Los Angeles.
Trước đó, lệnh giới nghiêm được ban bố trong bối cảnh căng thẳng bùng phát tại Los Angeles vào đầu tháng này với hàng loạt cuộc biểu tình bạo lực sau chiến dịch truy quét và bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp do các thành viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) thực hiện.
Tình hình leo thang khiến Tổng thống Trump quyết định điều động 700 lính thủy đánh bộ và 4.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles để kiểm soát tình hình, bất chấp sự phản đối của Thống đốc bang California Gavin Newsom và việc chính quyền bang chưa đưa ra yêu cầu liên bang hỗ trợ.
Ngày 12.6, một thẩm phán cho rằng hành động của Tổng thống Trump là vi hiến và yêu cầu nhà lãnh đạo Mỹ phải trả lại quyền kiểm soát lực lượng cho Thống đốc Newsom. Tuy nhiên, một tòa án cấp cao hơn đã chặn phán quyết đó, sau khi chính quyền của Tổng thống Trump kháng cáo và chỉ trích lệnh của thẩm phán là "sự xâm phạm bất thường vào thẩm quyền hiến định của Tổng thống với tư cách là Tổng tư lệnh".
Theo MINH TÂM (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc