Lợi chưa thấy đã thấy hại
VH- Nhân dịp hội nghị cấp cao thường niên năm nay của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở Thanh Đảo (Trung Quốc), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani có chuyến thăm làm việc ở Trung Quốc.
Những động thái này cho thấy mối quan hệ giữa Nga và Iran với Trung Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp. Trung Quốc coi trọng hai đối tác này và quan hệ của họ với Trung Quốc cũng ngày càng thêm quan trọng đối với cả Nga lẫn Iran. Một trong những lý do quyết định là chính sách hiện tại của Mỹ đối với Trung Quốc, Nga và Iran. Chính sách ấy đang làm cho ba nước kia hợp tác với nhau ngày càng thêm chặt chẽ, tin cậy và hiệu quả.
Giữa Trung Quốc và Mỹ, hiện có chuyện xung khắc thương mại quyết liệt sau khi phía Mỹ áp dụng những biện pháp chính sách bảo hộ thương mại đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Cuộc cạnh tranh chiến lược về chính trị an ninh giữa hai bên cũng tương tự. Nga bị Mỹ tiếp tục gia tăng mức độ và mở rộng phạm vi trừng phạt về kinh tế, thương mại và tài chính vì nhiều nguyên do khiến Nga gặp phải không ít khó khăn, phức tạp và thách thức. Chính quyền hiện tại ở Mỹ đã trở lại thù địch và đối đầu với Iran bằng việc rút khỏi thỏa thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran và thành lập liên quân đối phó Iran ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh. Trung Quốc và Nga đã cùng tham gia ký kết thỏa thuận kia và có lợi ích chiến lược hiện tại cũng như lâu dài ở Iran. Trong đối phó với Mỹ liên quan đến vấn đề hạt nhân và những biện pháp trừng phạt của Mỹ, Iran có thể dựa rất đáng kể vào Trung Quốc và Nga.
Hiện đã có thể thấy được là những biện pháp chính sách mới của Mỹ về đối ngoại cũng như thương mại, đã đẩy Nga và Iran về phía Trung Quốc cũng như buộc Nga và Trung Quốc phải hậu thuẫn và bảo vệ Iran mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính lợi ích của họ ở Iran. Như thế chỉ có hại chứ không thể có lợi được cho Mỹ.
Lam Sa

RSS