Không thể khác

VH- Cuộc chiến ngoại giao giữa các nước phương Tây và Nga đã leo thang mức độ căng thẳng và đối địch đến đỉnh điểm mới với những biện pháp trả đũa của Nga.

Nga đã thể hiện thái độ cứng rắn trong chuyện trả đũa này, đặc biệt với Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Hà Lan vốn là những nước không chỉ đi đầu trong việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga, mà còn có những phát biểu và hành động mà phía Nga không thể không hiểu là khích lệ Anh tiếp tục gia tăng đối đầu Nga, cũng như chẳng khác gì mặc định là Nga có lỗi.

Từ giác độ lợi ích hiện tại cũng như lâu dài của Nga, trong quan hệ song phương của Nga với từng nước này nói riêng cũng như trong quan hệ của Nga với cả phương Tây nói chung xem ra Nga không thể hành xử khác ngoài phải hành động như đã hành động. Nếu không trả đũa tương xứng, Nga không thể tránh khỏi bị coi là yếu thế mà một khi tỏ ra yếu thế, hoặc bị coi là yếu thế thì các đối tác kia càng được tự khẳng định là đúng trong việc coi Nga là thủ phạm tiến hành đầu độc hai cha con điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal ở Anh và sẽ còn tiếp tục gia tăng áp lực chính trị và ngoại giao đối với Nga. Từ giác độ ngoại giao thuần tuý cũng có thể thấy Nga không có sự lựa chọn nào khác ngoài phải hành động như vậy. Nga phải “có đi có lại” với các đối tác này trong cuộc chiến ngoại giao đang diễn ra, hiện tại cũng như cả trong tương lai.

Bước ngoặt mới trong cuộc chiến ngoại giao này, không phải là hình thức hay mức độ “ăn miếng trả miếng” lẫn nhau mà tới đây có thể còn tiếp tục diễn ra giữa hai bên khi có kết luận điều tra của Tổ chức cấm vũ khí hoá học của LHQ (OPCW). Tổ chức này đang tiến hành công chuyện điều tra vụ việc ở Anh và kết quả công chuyện điều tra này sẽ có tác động chi phối rất đáng kể tới nhìn nhận chung của dư luận về cả hai phía. Thật ra, không có gì để đảm bảo chắc chắn rằng kết luận của OPCW là sự thật của vụ việc, nhưng đủ để làm bên này hay bên kia thêm rất khó khăn và khó xử.n

 LAM SA

Ý kiến bạn đọc