Giữa khả năng và tham vọng
VH- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần như đã làm tất cả những gì có thể làm được để tạo nên bầu không khí chính trị thân thiện và thuận lợi cho chuyến công du Trung Quốc đầu tiên.
Món quà đặc biệt tặng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một con ngựa thuộc loại mà ông Tập Cận Bình tỏ ra rất thích trong lần tới thăm Pháp năm 2014 và sự sẵn sàng của Pháp tham gia chương trình lớn Một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Chúng đều cho thấy là người này chủ ý thể hiện rất tranh thủ Trung Quốc.
Thời điểm chuyến đi này của ông Macron xem ra được thu xếp dưới tác động của những diễn biến mới nhất ở Trung Quốc và châu Âu. Ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã xử lý xong xuôi chuyện quyền lực trong đảng cầm quyền và có địa vị quyền lực vững vàng hơn trước. Ở châu Âu, EU không chỉ sa sút uy danh mà còn quá bận rộn với chính mình. Nước Anh sẽ ra khỏi EU (Brexit). Nước Đức mãi vẫn chưa có được chính phủ mới. Trung Quốc tìm kiếm đối tác trong EU có tiếng nói, vai trò và ảnh hưởng nổi trội hơn cả. Ông Macron lại đang muốn nước Pháp được công nhận có tiếng nói, vai trò và ảnh hưởng ấy. Lợi ích kinh tế thể hiện ở các thoả thuận hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại và đầu tư trị giá đến rất nhiều tỷ USD và trở thành đối tác chính trong EU của Trung Quốc là những mục tiêu chính mà ông Macron theo đuổi với chuyến thăm Trung Quốc này.
Trên lý thuyết, ông Macron có thể đạt được mục tiêu này. Nhưng trên thực tế, việc ấy hiện rất khó khả thi đối với ông Macron. Trọng lực của Pháp về kinh tế và thương mại không thể bằng Đức và ảnh hưởng chính trị của Pháp trong EU cũng chỉ có hạn. Trung Quốc nhằm vào đối tác chính trong EU thật nhưng đâu có vì thế mà sao nhãng quan hệ với các thành viên khác của EU. Nước Pháp của ông Macron hiện không có nhiều con chủ bài trong quan hệ với Trung Quốc. Chuyến thăm Trung Quốc của ông Macron sẽ không đến nỗi bị thất bại nhưng kết quả đạt được chưa thể đủ để tham vọng của ông Macron trở thành hiện thực.
Lam Sa

RSS