Giải báo chí Pulitzer 2018 trao cho vụ phanh phui bê bối ở Hollywood
VH- Việc giải thưởng lớn nhất được trao cho bài báo phanh phui bê bối sex của ông trùm điện ảnh Hollywood Harvey Weinstein, cho thấy sự thức tỉnh của nước Mỹ về cách phụ nữ bị đối xử bởi những người đàn ông có quyền lực, sức mạnh và vị trí cao trong nhiều lĩnh vực từ giải trí, chính trị, công nghệ đến báo chí. Reuters ngày 17.4 cho hay.

Pulitzer 2018 vinh danh các nhà báo phanh phui bê bối sex ở Hollywood
New York Times và The New Yorker vừa chia giải Pulitzer cao nhất cho các bài viết phanh phui ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein về các cáo buộc lạm dụng tình dục đối với phụ nữ. Giải thưởng được công bố ngày 16.4. Các bài viết đã hạ bệ địa vị “ông vua không ngai” của Harvey Weinstein ở kinh đô điện ảnh Hollywood, người bị các nhân chứng cho là đã có hành vi tình dục sai trái hoặc hãm hiếp họ. Giải Pulitzer là giải thưởng cao quý nhất vinh danh nghề báo ở Mỹ. Ngoài các giải trao cho báo chí, giải này còn có các hạng mục về văn chương và nghệ thuật. Báo Washington Post cũng giành giải thưởng ở mục báo chí điều tra đối với cáo buộc lạm dụng tình dục đã xảy ra nhiều năm trước chống lại ứng cử viên thượng nghị sĩ Mỹ là ông Roy Moore của bang Alabama.
Đại diện Ban tổ chức giải Pulitzer, bà Dana Canedy cho biết nhóm phóng viên của báo New York Times mà đứng đầu là hai nhà báo Jodi Kantor và Megan Twohey, và tạp chí New Yorker với nhà báo Ronan Farrow đã viết nên những bài báo “bùng nổ, có ảnh hưởng” phơi bày những kẻ giàu có và quyền lực chuyên lạm dụng tình dục. Chỉ riêng bài báo hồi tháng 10.2017 về Weinstein, đã khiến hơn 100 phụ nữ đứng ra tố cáo ông trùm điện ảnh sau nhiều năm im lặng. Weinstein đã rời công ty do chính mình sáng lập, lên tiếng xin lỗi về hành vi của mình nhưng phủ nhận bất cứ quan hệ không đồng thuận nào.
Hiện Harvey Weinstein đang phải đối diện với nhiều đơn kiện dân sự đồng thời bị điều tra bởi cảnh sát London, Los Angeles và New York. Vụ việc đã dẫn đến sự ra đời của phong trào Metoo mà hàng ngàn phụ nữ trên thế giới đã tham gia và lên tiếng tố cáo các hành vi quấy rối tình dục họ từng trải qua.
Tờ The New York Times còn được vinh danh tại hạng mục “Biếm họa”. Đây là loạt truyện tranh miêu tả về sự đấu tranh cho cuộc sống của một gia đình tị nạn cũng như nỗi lo bị trục xuất mà họ phải đối diện mỗi ngày. Hạng mục “Báo ảnh” được trao cho Reuters, khi hãng thông tấn này đã làm cả thế giới phải sửng sốt với thảm cảnh mà người di cư Rohingya phải đối diện; Reuters cũng giành chiến thắng tại hạng mục “Báo chí quốc tế” với loạt bài về cuộc chiến chống ma túy tại Philippines của Tổng thống Rodrigo Duterte.
Giải Pulitzers được trao từ năm 1917 ở Mỹ. Sau hơn 100 năm, Pulitzer đã trở thành giải thưởng danh giá bậc nhất nước Mỹ tại nhiều lĩnh vực như: Báo, tạp chí, báo điện tử, văn học, âm nhạc… Ban giám khảo của giải thưởng Pulitzer bao gồm 19 người, là các tác giả từng đoạt giải những năm trước và các nhà báo, học giả uy tín khác. Mỗi năm, 2.500 tác phẩm báo chí sẽ cạnh tranh để giành lấy giải thưởng ở 21 hạng mục.
NGUYỄN HƯNG-LT

RSS