Dọa để giữ
VH- Trong những ngày vừa qua, thế giới có phần bị bất ngờ bởi những phát ngôn từ cả phía Mỹ lẫn phía Triều Tiên gây hoài nghi về khả năng cuộc thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử giữa hai nước này sẽ được tiến hành như đã dự định là vào ngày 12.6 tới ở Singapore.
Triều Tiên huỷ cuộc làm việc ở cấp cao với Hàn Quốc sau khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung. Phía Triều Tiên có ý sẽ huỷ cuộc gặp nếu phía Mỹ áp đặt Triều Tiên phải giải trừ tiềm lực hạt nhân, sau khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton có phát biểu cho rằng phía Triều Tiên phải chấp nhận cái gọi là Mô hình giải pháp Libya làm giải pháp cho vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Năm 2003, chính phủ Libya đã thoả thuận với Mỹ huỷ bỏ tất cả vũ khí hoá học và sinh học cũng như chấm dứt chương trình hạt nhân nhưng rồi 8 năm sau đó, Mỹ cùng đồng minh đã phát động chiến tranh lật đổ chính thể ở Libya. Triều Tiên hiện có đủ lý do để bác bỏ mô hình giải pháp này và càng không tin Mỹ khi phía Mỹ hiện đề cập đến giải pháp này. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó khẳng định, không có chủ định áp dụng mô hình giải pháp Libya với Triều Tiên, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cho Triều Tiên, nhưng đồng thời cũng tuyên bố nếu không đạt được thoả thuận với Triều Tiên, thì có thể áp dụng mô hình giải pháp Libya.
Biểu hiện thái độ ở cả hai phía đều thấy có dọa dẫm và răn đe nhau, đều thể hiện không phải không xảy ra trường hợp cuộc gặp không được tiến hành như đã dự kiến và có cuộc gặp nhưng không đạt được thoả thuận nào. Thời gian từ nay đến ngày dự kiến diễn ra sự kiện lớn không còn dài, nhưng đủ để nhiều đột biến có thể xảy ra bất lợi cũng như có lợi cho cuộc gặp giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Về cơ bản có thể thấy hiện cả hai phía doạ nhau nhưng không có ý huỷ hoặc hoãn cuộc gặp. Họ doạ nhau để thử nhau, để xác định tiến thoái như thế nào trong làm găng và thoả hiệp với nhau, để đảm bảo cuộc gặp đạt kết quả. Cho nên trước mắt họ doạ nhau thế để cùng nhau giữ bảo toàn cuộc gặp.
LAM SA

RSS