Dịch Ebola tại CHDC Congo vượt 7.000 ca, gần 3.400 người tử vong
VHO - Số ca nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đã vượt 7.000, với gần 3.400 người tử vong, trong khi dịch bệnh tiếp tục lan rộng về mặt địa lý và đặt hệ thống y tế nước này trước sức ép lớn.

HƠn 7.000 ca nhiễm, gần 3.400 người tử vong
Theo báo cáo của chính phủ CHDC Congo công bố ngày 11.9, tính đến ngày 10.9, nước này ghi nhận 7.022 ca nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó 3.398 người tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong 48,4%. Có 1.671 bệnh nhân đã hồi phục.
Đợt bùng phát được tuyên bố vào tháng 5.2026 đã vượt quy mô đợt dịch Ebola tại CHDC Congo giai đoạn 2018 - 2020 và hiện được đánh giá là đợt dịch lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau đợt bùng phát tại Tây Phi giai đoạn 2014 - 2016.
Sud-Ubangi, tỉnh ở phía Tây Bắc CHDC Congo đã trở thành địa phương thứ bảy ghi nhận Ebola trong đợt dịch hiện nay. Đây cũng là tỉnh đầu tiên ở miền tây nước này ghi nhận ca bệnh.
Ca bệnh đầu tiên tại Sud-Ubangi là một người đàn ông 23 tuổi, có tiền sử di chuyển từ tỉnh Nam Kivu và đã tử vong. Mẫu bệnh phẩm sau đó được xác định dương tính với virus Ebola Bundibugyo, chủng virus gây ra đợt bùng phát hiện nay.
Đáng chú ý, Sud-Ubangi không giáp với bất kỳ tỉnh nào trong 6 tỉnh trước đó ghi nhận ca bệnh, gồm Ituri, Bắc Kivu, Nam Kivu, Haut-Uele, Tshopo và Bas-Uele.
Theo chính quyền địa phương, 38 người từng tiếp xúc với bệnh nhân đã được xác định và đưa đi cách ly. Công tác truy vết những người tiếp xúc với ca bệnh đầu tiên đang được tiến hành.
Theo nghị sĩ địa phương kiêm cựu Bộ trưởng Y tế Jean-Jacques Mbungani, người đàn ông 23 tuổi đã di chuyển qua nhiều địa phương trong thời gian ngắn, từ Nam Kivu đến Rwanda và Uganda, sau đó trở lại CHDC Congo và đi qua Ituri, Tshopo, Mongala trước khi đến Sud-Ubangi.
Việc virus xuất hiện tại một tỉnh nằm cách xa khu vực tập trung dịch bệnh trước đây làm gia tăng lo ngại về khả năng lan rộng của Ebola sang những khu vực mới.
Sức ép lên hệ thống y tế
Đợt dịch hiện nay do virus Ebola Bundibugyo gây ra, trong bối cảnh hoạt động ứng phó đang gặp nhiều khó khăn.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tình trạng thiếu nhân sự được đào tạo, các đối tác vận hành và nguồn kinh phí đang trở thành những điểm nghẽn lớn trong việc mở rộng ứng phó khi dịch lan rộng về địa lý.
WHO cho biết cần thêm khoảng 5.000 nhân viên y tế để hỗ trợ công tác ứng phó. Dù đã bố trí gần 1.400 giường bệnh tại 59 trung tâm điều trị, tổ chức này ước tính cần bổ sung khoảng 1.600 giường để đáp ứng nhu cầu hiện tại.
Tình hình càng trở nên phức tạp do bất ổn, di dời dân cư, đình công của nhân viên y tế và sự di chuyển dân số. Những khu vực tái định cư, nơi người dân vốn sống trong điều kiện khó khăn, đặc biệt dễ bị tổn thương trước dịch bệnh.
Trong những tuần gần đây, số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm tại Ituri, tâm điểm của dịch, nhưng lại tăng tại các tỉnh lân cận như Bắc Kivu và Haut-Uele.
Sự xuất hiện của ca bệnh tại Sud-Ubangi cho thấy phạm vi địa lý của đợt bùng phát đang thay đổi, đặt ra thách thức lớn hơn đối với hoạt động giám sát, truy vết và kiểm soát lây nhiễm.
Trong bối cảnh đó, các cơ quan y tế Congo tiếp tục tập trung vào cách ly, truy vết người tiếp xúc và mở rộng năng lực điều trị nhằm hạn chế virus tiếp tục lan sang những khu vực mới.

RSS