Đền Parthenon khoác diện mạo mới sau hơn hai thập kỷ

KHẢ HÂN

VHO - Đền Parthenon trên đồi Acropolis ở thủ đô Athens, biểu tượng kiến trúc nổi tiếng nhất của Hy Lạp thu hút hàng triệu du khách đến tham quan vừa được phục dựng một phần quan trọng, mang đến diện mạo hoàn chỉnh hơn cho công trình cổ đại lần đầu tiên sau khoảng 220 năm.

Đền Parthenon khoác diện mạo mới sau hơn hai thập kỷ - ảnh 1
Đền Parthenon khoác diện mạo mới sau hơn hai thập kỷ. Ảnh: Shutterstock

Theo thông báo của Bộ Văn hóa Hy Lạp, các chuyên gia phục chế đã lắp đặt hai khối đá cẩm thạch mới vào những khoảng trống tồn tại từ nhiều thế kỷ ở mặt phía tây của ngôi đền. Đây là khu vực đầu tiên mà du khách nhìn thấy khi bước vào quần thể di tích Acropolis, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Việc phục dựng được công bố chính thức tại Athens ngày 18.6. Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp Lina Mendoni đánh giá kết quả đạt được là “thực sự tuyệt đẹp”, cho rằng hai phiến đá mới không chỉ lấp đầy những khoảng trống trên công trình mà còn giúp khôi phục lại tỷ lệ kiến trúc và vẻ đẹp hình học đặc trưng của mặt phía tây đền Parthenon.

Được xây dựng từ thế kỷ V trước Công nguyên để tôn vinh nữ thần Athena, đền Parthenon là công trình tiêu biểu nhất của nền văn minh Hy Lạp cổ đại.

Trải qua hơn 2.500 năm lịch sử, ngôi đền đã chịu nhiều tác động từ chiến tranh, thiên tai, ô nhiễm môi trường và nạn cướp bóc cổ vật. Từ năm 1975, Hy Lạp triển khai chương trình phục hồi quy mô lớn nhằm bảo tồn di sản này cho các thế hệ tương lai. Dự án phục dựng mới nhất được tài trợ thông qua chương trình của Liên minh châu Âu (EU).

Không chỉ là biểu tượng văn hóa, Acropolis còn là điểm đến du lịch quan trọng nhất của Hy Lạp. Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê Hy Lạp (ELSTAT), hàng năm quần thể Acropolis đã đón hơn 4,5 triệu lượt khách và là địa điểm khảo cổ được tham quan nhiều nhất cả nước. Doanh thu từ vé tham quan cũng đạt mức kỷ lục nhờ lượng khách quốc tế tăng mạnh.

Sự gia tăng nhanh chóng của lượng du khách đã khiến chính quyền Hy Lạp phải áp dụng giới hạn tối đa 20.000 khách mỗi ngày cùng hệ thống đặt vé theo khung giờ nhằm giảm tình trạng quá tải và bảo vệ di tích.

Giới chuyên gia nhận định việc hoàn thiện mặt phía tây của đền Parthenon giúp nâng cao trải nghiệm tham quan, qua đó góp phần khẳng định nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa của Hy Lạp trong bối cảnh lượng khách quốc tế ngày càng tăng.

Với diện mạo mới sau hơn hai thế kỷ, Parthenon tiếp tục là điểm nhấn thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến khám phá lịch sử và nền văn minh Hy Lạp cổ đại.