Hy Lạp công bố khung quy hoạch mới nhằm kiểm soát du lịch quá tải

N.THANH

VHO - Trong bối cảnh lượng khách quốc tế liên tục tăng và nhiều điểm đến rơi vào tình trạng quá tải, Hy Lạp vừa công bố Khung Quy hoạch Không gian Đặc biệt mới dành cho du lịch nhằm kiểm soát phát triển, bảo vệ môi trường và hướng tới mô hình du lịch bền vững hơn.

Hy Lạp công bố khung quy hoạch mới nhằm kiểm soát du lịch quá tải - ảnh 1
Hy Lạp đang triển khai các biện pháp mới nhằm giảm áp lực du lịch quá tải tại nhiều hòn đảo nổi tiếng

Kế hoạch được Bộ Du lịch và Bộ Môi trường - Năng lượng Hy Lạp giới thiệu như một bước đi quan trọng nhằm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa của quốc gia vốn được xem là một trong những “thương hiệu du lịch” nổi bật nhất thế giới.

Theo Bộ trưởng Du lịch Olga Kefalogianni, khung quy hoạch mới sẽ đưa ra các quy định rõ ràng về địa điểm, quy mô và điều kiện phát triển các dự án du lịch, đồng thời khuyến khích dòng vốn đầu tư dịch chuyển sang những khu vực chưa bị bão hòa khách du lịch.

Trong khi đó, Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Stavros Papastavrou nhấn mạnh việc phát triển du lịch trên các hòn đảo cần tiếp tục nhưng không được làm mất đi những đặc trưng riêng của từng địa phương.

Những năm gần đây, Hy Lạp ghi nhận lượng khách quốc tế tăng mạnh, đặc biệt tại các điểm đến nổi tiếng như Santorini hay Mykonos. Sự bùng nổ du lịch giúp thúc đẩy kinh tế nhưng cũng tạo áp lực lớn lên hạ tầng, môi trường và đời sống cư dân địa phương.

Theo khung quy hoạch mới, lần đầu tiên Hy Lạp được chia thành các nhóm khu vực khác nhau dựa trên mức độ phát triển du lịch và đặc điểm địa lý.

Trong đó, các khu vực chịu áp lực du lịch cao sẽ áp dụng những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để hạn chế tình trạng quá tải. Ngược lại, các vùng còn nhiều tiềm năng sẽ được khuyến khích đầu tư nhưng phải đáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững.

Chính phủ Hy Lạp cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho các đảo du lịch, đồng thời thúc đẩy các loại hình du lịch thay thế tại khu vực đất liền nhằm phân bổ lại dòng khách.

Một trong những điểm đáng chú ý của kế hoạch là quy định giới hạn số lượng giường lưu trú du lịch trên từng hòn đảo dựa theo diện tích và sức chứa thực tế của khu vực.

Bên cạnh đó, Hy Lạp sẽ tăng cường bảo vệ vùng ven biển bằng quy định cấm xây dựng công trình trong phạm vi 25m đầu tiên tính từ đường bờ biển, ngoại trừ các dự án phục vụ lợi ích công cộng.

Khung quy hoạch mới cũng đặt trọng tâm vào bảo tồn hệ sinh thái nhạy cảm, các khu bảo tồn quốc gia, làng cổ truyền thống, di chỉ khảo cổ và các địa điểm lịch sử nhằm tránh để phát triển du lịch làm ảnh hưởng tới bản sắc văn hóa lâu đời của đất nước.

Theo giới chức Hy Lạp, mục tiêu cuối cùng của kế hoạch là chuyển đổi sang mô hình du lịch đề cao chất lượng thay vì tăng trưởng bằng mọi giá, bảo đảm ngành công nghiệp không khói tiếp tục phát triển nhưng vẫn duy trì được sự bền vững cho tương lai.