Dân số Trung Quốc giảm năm thứ ba liên tiếp

N. THANH

VHO - Số liệu mới của Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho thấy dân số Trung Quốc đại lục đã sụt giảm năm thứ ba liên tiếp vào năm 2024, bất chấp việc nước này đã loại bỏ "chính sách một con" vào năm 2016, theo Reuters ngày 17.1.

Dân số Trung Quốc giảm năm thứ ba liên tiếp - ảnh 1
Ảnh: Reuters

Cụ thể, dân số của Trung Quốc đại lục, chưa bao gồm Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc) và Macao, đạt khoảng 1.408.280.000 người vào cuối năm 2024, giảm 1,39 triệu người so với năm trước. Tỷ lệ những người từ 65 tuổi trở lên tăng 0,2%, lên 15,6%.

Tổng số ca sinh của Trung Quốc trong năm qua là 9,54 triệu, tăng so với mức 9,02 triệu của năm 2023. Tỷ lệ sinh tăng lên 6,77 ca trên 1.000 người, so với mức 6,39 năm trước đó. Trong khi đó, số người chết là 10,93 triệu, so với 11,1 triệu năm 2023.

Sự suy giảm dân số làm gia tăng mối lo ngại rằng Trung Quốc sẽ đương đầu với thách thức kinh tế khi lực lượng lao động và người tiêu dùng giảm sút. Chi phí chăm sóc người cao tuổi và lương hưu gia tăng cũng dẫn tới gánh nặng lớn hơn đối với các chính quyền địa phương nước này.

Ước tính số phụ nữ ở độ tuổi sinh sản của Trung Quốc (từ 15-49 tuổi) dự kiến sẽ giảm hơn 2/3 xuống còn 100 triệu người vào cuối thế kỷ này. Dân số về hưu (từ 60 tuổi trở đi) được dự kiến tăng lên hơn 400 triệu người vào năm 2035 so 310,31 triệu người trong năm 2024, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.

Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cảnh báo hệ thống hưu trí sẽ cạn kiệt quỹ vào năm 2035.

Năm 2024, các nhà chức trách Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp nhằm tăng tỷ lệ sinh. Tháng 11, Hội đồng nhà nước Trung Quốc đã tập hợp các chính quyền địa phương để chỉ đạo các nguồn lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng dân số và tuyên truyền sự tôn trọng đối với việc sinh con và kết hôn "đúng độ tuổi". Vào tháng 12, họ kêu gọi các trường cao đẳng và đại học lồng ghép chủ đề hôn nhân và "giáo dục tình yêu" vào chương trình giảng dạy của mình để nhấn mạnh những quan điểm tích cực về hôn nhân, tình yêu, khả năng sinh sản và gia đình.

Ngoài việc chấm dứt "chính sách một con" được đưa ra vào năm 1979, Trung Quốc bắt đầu tăng dần tuổi nghỉ hưu của nước này trong khoảng thời gian 15 năm kể từ tháng 1 năm nay, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng dân số già hóa nhanh chóng có thể hạn chế sự mở rộng kinh tế của quốc gia.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm 2023.