Dân số Hàn Quốc có thể giảm chỉ còn 15% trong 100 năm tới
VHO - Tờ Korea Herald dẫn cảnh báo của một viện nghiên cứu tư nhân tại Seoul cho biết, dân số Hàn Quốc có thể giảm chỉ còn 15% so với mức hiện tại vào năm 25.12 nếu xu hướng suy giảm nhân khẩu tiếp tục không được kiểm soát.

Trong dự báo dài hạn mới nhất, Viện Dân số bán đảo Triều Tiên cho Tương lai đã sử dụng phương pháp thành phần theo nhóm tuổi để dự báo xu hướng dân số Hàn Quốc trong 100 năm tới. Đây là phương pháp được quốc tế công nhận, ước tính dân số tương lai bằng cách kết hợp các yếu tố như: tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử vong và xu hướng nhập cư.
Theo kịch bản tồi tệ nhất của viện này, dân số Hàn Quốc có thể giảm xuống còn 7,53 triệu người vào năm 2125, một mức giảm rất lớn khi so sánh với dân số hiện tại là 51,68 triệu người. Con số này thậm chí còn thấp hơn cả dân số hiện tại của riêng thành phố Seoul, vốn đã hơn 9,3 triệu người.
Ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, dân số cũng sẽ giảm xuống còn 15,73 triệu người, tức chưa đến 1/3 so với quy mô hiện tại. Dự báo theo mức độ trung bình cho thấy dân số Hàn Quốc vào năm 2125 sẽ ở ngưỡng khoảng 11,15 triệu người.
Báo cáo cũng nhấn mạnh tốc độ suy giảm dân số đang có chiều hướng nhanh hơn. Trong kịch bản trung bình, dân số sẽ giảm 30% vào năm 2075, và tiếp tục giảm hơn một nửa trong 50 năm tiếp theo.
Sự sụt giảm này không chỉ đến từ tỷ lệ sinh giảm mà còn do hiệu ứng “tích lũy dần”. Khi thế hệ kế tiếp có ít người hơn, số lượng người ở độ tuổi làm cha mẹ cũng giảm đi, từ đó kéo theo tỷ lệ sinh suy giảm nhanh hơn thế hệ trước đó.
Hình dạng "tháp dân số" của Hàn Quốc, từng giống hình “cá đuối” với phần rộng là tầng lớp người trẻ tuổi, được dự báo sẽ dần biến thành hình “rắn hổ mang” vào năm 2125, với các dải dân số hẹp dần ở mọi nhóm tuổi và dân số nghiêng mạnh về nhóm tuổi già.

Khủng hoảng lão hóa dự kiến sẽ trầm trọng hơn
Trong 75 năm tới, theo kịch bản xấu nhất, cứ 100 người trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) sẽ phải “gánh” tới 140 người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên. Trong khi hiện tại, 100 người trong độ tuổi lao động chỉ đang “gánh” khoảng 30 người cao tuổi. Điều này cho thấy Hàn Quốc đang tiến tới trở thành một xã hội “tháp dân số ngược” – nơi số người sống phụ thuộc vượt xa số người đang độ tuổi lao động.
Báo cáo cũng phân tích cảm nhận của xã hội dựa trên khoảng 60.000 bài đăng trên ứng dụng cộng đồng công sở Blind, tập trung vào suy nghĩ của người trong độ tuổi từ 20-40 về hôn nhân và sinh con.
Kết quả cho thấy thế hệ trẻ hiện nay khi thảo luận về hôn nhân thường sẽ ưu tiên về vấn đề “tiền bạc” và “nhà ở” hơn là “tình yêu”. Gánh nặng tài chính luôn nổi lên là mối bận tâm lớn nhất trong các cuộc trò chuyện về vấn đề sinh con. Báo cáo cũng kết luận rằng quyết định kết hôn và sinh con ngày càng bị chi phối bởi điều kiện kinh tế thay vì sở thích cá nhân.
Trên cơ sở đó, viện nghiên cứu đã đề xuất một loạt biện pháp mang tính khẩn cấp để ứng phó với vấn đề khủng hoảng dân số, bao gồm: mở rộng sự hỗ trợ để giảm gánh nặng về sinh con và nuôi dạy trẻ; xây dựng tư duy mới về cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tổ chức này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng độ tuổi nghỉ hưu, cải cách chính sách nhập cư.
Trên hết, viện nghiên cứu đã nhấn mạnh đến sự cần thiết trong tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tập trung vào năng suất, thay vì phụ thuộc vào tăng trưởng dân số.
Những con số mang tính dự báo trên cho thấy Hàn Quốc đang phải đối mặt với thách thức nhân khẩu một cách rất nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh quốc gia này đang có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và tốc độ già hóa thuộc nhóm nhanh nhất. Tính đến năm 2024, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc – số người con trung bình mà một phụ nữ dự kiến sinh trong suốt cuộc đời – đã tăng nhẹ lên 0,75, nhưng vẫn còn rất xa so với mức sinh thay thế là 2,1.
Theo BÌNH THANH/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc