Đài Loan (Trung Quốc): Du lịch được kỳ vọng thay đổi nền kinh tế
VH- Thông qua Chính sách hướng Nam mới (The New Southbound Policy), Đài Loan (Trung Quốc) đang kỳ vọng xây dựng mô hình kinh tế mới, định vị lại nền kinh tế trong sự phát triển chung của châu Á. Trong đó, du lịch là một trong những lĩnh vực được Đài Loan đặt nhiều kỳ vọng.
Khách du lịch thăm hồ Nhật Nguyệt
Với chính sách này, Đài Loan hướng sự hợp tác đến 18 nước, trong đó có 10 quốc gia thành viên ASEAN, 6 quốc gia Nam Á, Úc và New Zealand. Đài Loan thực hiện việc đa dạng danh mục đầu tư, hướng ra nhiều thị trường trong khu vực, xây dựng cơ sở hạ tầng để thúc đẩy kinh tế và các lĩnh vực khác cùng phát triển.
Từ ngày 28.1 - 2.2, Đài Loan đã mời các nhà báo đến từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Brunei và Việt Nam đi thăm thành phố Đài Bắc, Đài Chung và Đào Viên để giới thiệu về Chính sách hướng Nam mới.
Một trong bốn trụ cột của chính sách hướng Nam mới của Đài Loan là hợp tác kinh tế mà rõ nét nhất là hợp tác về chuỗi cung ứng, thiết lập các kênh phân phối sản phẩm và đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng với doanh nghiệp các nước. Trong đó, hợp tác và xuất khẩu nhiều loại hình dịch vụ, kỹ thuật xây dựng hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, nông nghiệp trên nền tảng mạng lưới vạn vật kết nối internet (Internet of Things).
Theo số liệu của Hội đồng Phát triển Đài Loan tính đến cuối năm 2015, Đài Loan đầu tư ra nước ngoài xếp thứ 18 trên thế giới và xếp thứ năm ở châu Á, chỉ sau Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore.
Tại Việt Nam, Đài Loan đứng thứ 4 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có số vốn đầu tư FDI nhiều nhất. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam), tính đến tháng 11.2017 cả nước có 24.580 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 316,91 tỉ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 170,85 tỉ USD, bằng 53,9% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực. Đã có 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 57,5 tỉ USD (chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 49,1 tỉ USD (chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, BritishVirgin Island, Hồng Kông.
Với việc ngày càng nhiều doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào Việt Nam, nguồn nhân lực cần đến là rất nhiều. Vì thế, Đài Loan có nhiều chương trình học đào tạo, học bổng, du học tại Đài Loan cho người Việt Nam. Sau đó, nhân lực này có thể về nước làm việc cho các công ty ở Việt Nam hoặc ở lại làm việc tại Đài Loan.
Bên cạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở, Đài Loan đang tập trung khá nhiều vào lĩnh vực văn hóa, du lịch và có nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp không khói trong Chính sách hướng Nam mới. Một trong những giải pháp đáng chú ý là Đài Loan miễn visa có thời hạn cho công dân một số nước như Thái Lan, Brunei và Philippines, đồng thời nới lỏng điều kiện xét visa cho du khách đến từ Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Mặc dù chưa miễn visa cho du khách Việt Nam nhưng điều kiện xét duyệt đã thoáng hơn rất nhiều so với trước đây, đồng thời được miễn phí visa và chứng minh tài chính. Theo đó, công dân có hộ chiếu Việt Nam, có thẻ Visa hoặc thẻ cư trú tại các nước Anh, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Hàn Quốc... còn thời hạn hoặc hết thời hạn trong vòng 10 năm trở lại đều có thể đăng ký E-visa (visa điện tử) nhập cảnh Đài Loan. Quy định này cũng được áp dụng cho các du khách Đông Nam Á từng được cấp visa (trừ visa lao động) trong khoảng thời gian 10 năm trước và chưa bao giờ ở quá hạn visa.
Động thái này khiến lượng khách du lịch từ các quốc gia được hưởng chính sách ưu đãi đến Đài Loan tăng lên rất cao.
Năm 2017, có hơn 10 triệu khách du lịch quốc tế đến Đài Loan. Với chiến lược phát triển du lịch, Đài Loan tập trung mạnh mẽ cho tổ chức xúc tiến du lịch, trong đó tập trung vào thị trường khách Việt Nam. Chính quyền Đài Loan cũng đang mở rộng cơ hội việc làm trong ngành du lịch cho những người nhập cư đến từ các nước Đông Nam Á.
Với sự tác động hiệu quả của chính sách đơn giản hóa thủ tục visa du lịch Đài Loan, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2017, số lượt khách trao đổi giữa 2 thị trường Việt Nam và Đài Loan đã vượt con số 700.000 người; có tổng cộng 218.500 lượt du khách Việt đến Đài Loan, tốc độ tăng trưởng hơn 100%.
Đài Loan nổi tiếng là điểm đến với văn hóa truyền thống, chợ đêm, tòa nhà 101 tầng giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới; các điểm đến hoang sơ và ẩm thực đường phố phong phú. Đặc biệt, Đài Loan có nhiều điểm tham quan nổi tiếng như: Bảo tàng Cố cung ở Đài Bắc với hơn 700.000 hiện vật; Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch; Trung Liệt Tự; đền Văn Võ; Quan Sơn Tự; hồ Nhật Nguyệt; làng cổ Cửu Phần cùng nhiều danh thắng khác.
Lại Thúy Hà

RSS