Cơ hội sở hữu tranh Picasso triệu USD chỉ với 116 USD
VHO - Một bức tranh của danh họa Pablo Picasso trị giá hơn 1 triệu USD dự kiến sẽ được trao cho người trúng thưởng với mức giá chỉ khoảng 116 USD, tương đương chi phí cho một bữa tối tại Paris.

Chương trình xổ số mang tên “1 bức tranh Picasso với giá 100 euro” mang đến cơ hội sở hữu tác phẩm màu nước Tête de Femme (1941). Giá mỗi vé là 100 euro, tương đương khoảng 116 USD, đúng như tên gọi của chiến dịch.
Tổng cộng 120.000 vé đã được phát hành cho buổi quay thưởng dự kiến diễn ra ngày 14.4. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp cho Quỹ Nghiên cứu Alzheimer, nhằm hỗ trợ các nghiên cứu lâm sàng về căn bệnh này trên khắp châu Âu.
Đây là lần thứ ba chiến dịch được tổ chức. Năm 2013, chương trình lần đầu tiên gây quỹ cho việc bảo tồn thành phố lịch sử Tyre ở miền Nam Lebanon. Đến năm 2020, nguồn tiền thu được dùng để hỗ trợ các chương trình nước sạch và vệ sinh trong giai đoạn cao điểm của đại dịch Covid-19.
Ông Olivier Widmaier Picasso, cháu trai của danh họa Pablo Picasso, cho biết Tête de Femme được vẽ trong chính xưởng vẽ nơi ông của ông từng thực hiện kiệt tác Guernica. Ông nhận định giá trị của tác phẩm hiện đang bị đánh giá thấp: “Nó đáng giá hơn nhiều so với 1 triệu USD, vì vậy đây thực sự là một giải thưởng rất lớn”.
Các tác phẩm của Picasso từ lâu đã đạt mức giá kỷ lục tại các phiên đấu giá. Năm 2015, bức Les Femmes d'Alger (Version 'O') từng được bán với giá hơn 179 triệu USD.
Theo Bảo tàng Opera Gallery – đơn vị tài trợ tác phẩm, danh họa Picasso vẽ Tête de Femme tại Paris trong bối cảnh Thế chiến II đang diễn ra ác liệt và phần lớn nước Pháp bị Đức chiếm đóng.
Bức tranh có kích thước khoảng 38 x 25cm, khắc họa chân dung một người phụ nữ với biểu cảm bị biến dạng theo phong cách lập thể đặc trưng, sử dụng các sắc độ xám, phản ánh trạng thái nội tâm và quá trình sáng tạo tập trung của nghệ sĩ.
Ông Widmaier Picasso cho biết ý tưởng “1 bức tranh Picasso giá 100 euro” được khởi xướng từ một người bạn của ông.
“Bà ấy cho rằng đây là một cách tiếp cận hiện đại đối với hoạt động từ thiện, khi vừa mở ra cơ hội để công chúng sở hữu một tác phẩm nghệ thuật đích thực của ông ngoại tôi, vừa góp phần vào các mục tiêu nhân đạo,” ông nói.

Widmaier Picasso cũng bày tỏ tin tưởng rằng ông ngoại mình sẽ ủng hộ sáng kiến này. “Ông tôi luôn là người tiên phong, luôn quan tâm đến những điều mới mẻ. Nếu còn sống, có lẽ ông sẽ quan tâm đến video hoặc trí tuệ nhân tạo”, ông chia sẻ.
Người trúng thưởng sẽ hoàn toàn có quyền quyết định đối với tác phẩm, từ trưng bày, giữ làm kỷ niệm cho đến bán lại. Ông Widmaier Picasso cho biết điều này phù hợp với cách Picasso từng trao tặng tác phẩm của mình.
Ông kể rằng bà mình, Marie-Thérèse Walter, mới 17 tuổi khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Pablo Picasso. Khi đó, danh họa đang ở độ tuổi ngoài 40, đã kết hôn và có một con trai nhỏ. Bà được ông tặng nhiều tác phẩm nghệ thuật.
Những đường nét đặc trưng của Marie-Thérèse Walter sau đó xuất hiện trong nhiều sáng tác của Picasso trong suốt thập kỷ tiếp theo. Theo Widmaier Picasso, đó cũng là cách ông ngoại ông tri ân nguồn cảm hứng mà bà mang lại.
“Khi ông tôi tặng một tác phẩm nghệ thuật, đó là sự trao tặng vĩnh viễn. Người nhận có toàn quyền quyết định – họ có thể giữ, trưng bày hoặc bán lại. Ông tôi đã tặng rất nhiều tác phẩm cho người tình của mình, và bà ấy giữ chúng cho đến khi qua đời. Vì vậy, tôi muốn để người thắng cuộc có toàn quyền lựa chọn,” ông nói.

RSS