10 tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất năm 2025
VHO - Năm 2025 khép lại với những con số gây chú ý trên thị trường nghệ thuật toàn cầu. Mười kết quả đấu giá cao nhất trong năm đạt tổng giá trị khoảng 757 triệu USD, mức cao nhất kể từ năm 2022, cho thấy sự phục hồi đáng kể sau giai đoạn trầm lắng hậu đại dịch.
Trước khi thị trường bước vào giai đoạn lắng xuống cuối năm, Tạp chí nghệ thuật ARTnews điểm lại 10 tác phẩm nghệ thuật có giá bán cao nhất năm 2025.

Đứng đầu danh sách là tác phẩm Bildnis Elisabeth Lederer của danh họa Gustav Klimt, được bán với giá 236,4 triệu USD.
Sau cuộc đấu giá kéo dài khoảng 20 phút tại Sotheby’s, tác phẩm của danh hoạt Gustav Klimt đã trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá thứ hai từng được bán đấu giá.
Bức chân dung được xem là một trong những tác phẩm hoàn thiện nhất ở giai đoạn cuối sự nghiệp của Klimt, từng trải qua nhiều biến cố lịch sử trước khi trở thành điểm nhấn nổi bật của thị trường nghệ thuật toàn cầu trong năm 2025.

Xếp ở vị trí số 2 là tác phẩm Blumenwiese của danh họa Gustav Klimt, được bán với giá 86 triệu USD.
Bức tranh phong cảnh được đưa ra đấu giá trong phiên thuộc bộ sưu tập cá nhân của Leonard A. Lauder do Sotheby’s tổ chức vào tháng 11.
Tác phẩm được coi là một trong những bức tranh phong cảnh sáng tạo nhất của Klimt, với bố cục hình vuông và mảng màu rực rỡ gợi liên tưởng đến nghệ thuật khảm.

Cũng trong phiên đấu giá của Sotheby's hôm 18.11, Waldabhang bei Unterach am Attersee (Dốc rừng ở Unterach trên sông Attersee) được gõ búa 68,3 triệu USD.
Đây là bức phong cảnh cuối cùng còn sót lại của Gustav Klimt, do ông sáng tác năm 1916. Tranh từng được trưng bày tại lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh của danh họa, năm 2012.
Bức họa chắt lọc hơn một thập niên họa sĩ thử nghiệm với thể loại tranh phong cảnh vuông. Ông vẽ một sườn đồi phủ đầy cây cối, mô tả một chốn nghỉ dưỡng thanh bình, tách biệt khỏi sự hỗn loạn của châu Âu trong thời chiến.

Xếp ở vị trí số 4 là tác phẩm Romans parisiens của danh họa Vincent van Gogh, được bán với giá 62,7 triệu USD.
Bức tranh được Sotheby’s bán sau một cuộc đấu giá kéo dài khoảng bảy phút trong tuần lễ đấu giá lớn tháng 11.
Tác phẩm thuộc thời kỳ Paris của Van Gogh và được cho là mô tả không gian sống của họa sĩ tại căn hộ của em trai Theo. Artnews nhận định nét vẽ của Van Gogh thổi hồn cho những cánh hoa, trang sách, thể hiện năng lượng mãnh liệt.

Đứng thứ năm là tác phẩm No. 31 (Yellow Bands) của danh họa Mark Rothko, được bán với giá 62,2 triệu USD.
Bức tranh được Christie's đưa ra đấu giá trong phiên bộ sưu tập Robert và Patricia Ross Weiss ngày 17.11.
Với các dải màu đỏ và cam đặc trưng, tác phẩm đại diện cho giai đoạn đỉnh cao trong thực hành hội họa trừu tượng của Rothko.

Ở vị trí số 6 là tác phẩm El sueño (La cama) của nữ danh họa Frida Kahlo, được bán với giá 54,7 triệu USD.
Tác phẩm được Sotheby’s đấu giá ngày 20.11, vượt mức kỷ lục trước đó dành cho một nữ nghệ sĩ tại phiên đấu giá.
Dù không phải là một bức tự họa nổi tiếng, tác phẩm được xem là then chốt trong sự nghiệp của Kahlo, phản ánh những suy tư về sự sống và cái chết.

Xếp thứ bảy trong danh sách là tác phẩm Crowns (Peso Neto) của danh họa Jean-Michel Basquiat, được bán với giá 48,3 triệu USD.
Bức tranh được Sotheby’s bán trong phiên đấu giá nghệ thuật đương đại ngày 18.11, vượt mức ước tính cao nhất sau cuộc đấu giá kéo dài.
Tác phẩm được sáng tác vào năm 1981, giai đoạn bản lề trong sự nghiệp của Basquiat, và từng xuất hiện tại các triển lãm quan trọng quốc tế.

Đứng ở vị trí số 8 là tác phẩm Composition with Large Red Plane, Bluish Gray, Yellow, Black and Blue của danh họa Piet Mondrian, được bán với giá 47,6 triệu USD.
Tác phẩm được Christie's đưa ra đấu giá trong phiên bộ sưu tập Leonard & Louise Riggio vào tháng 5.
Bức tranh phản ánh giai đoạn chín muồi trong phong cách trừu tượng hình học của Mondrian, dù mức giá đạt được thấp hơn kỳ vọng ban đầu.

Tiếp theo là tác phẩm La Lecture (Marie-Thérèse) của danh họa Pablo Picasso, được bán với giá 45,5 triệu USD.
Tác phẩm xuất hiện trong phiên đấu giá bộ sưu tập Robert và Patricia Ross Weiss do Christie’s tổ chức ngày 17.11.
Các tác phẩm của Picasso tiếp tục được coi là thước đo của thị trường nghệ thuật, nhờ lịch sử giao dịch ổn định qua nhiều thập kỷ.

Khép lại top 10 là tác phẩm Nymphéas của danh họa Claude Monet, được bán với giá 45,5 triệu USD.
Bức tranh thuộc loạt “Hoa súng” nổi tiếng của Monet được đấu giá tại phiên Nghệ thuật Thế kỷ 20 của Christie’s ngày 17.11 tại New York.
Tác phẩm do Bảo tàng Nghệ thuật Kawamura Memorial DIC ký gửi, trong bối cảnh bảo tàng này tiến hành bán một số tác phẩm để tái cơ cấu tài chính.

RSS