Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Pháp
VHO - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2025), Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân với chủ đề “Những mùa xuân bất tử”.
Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930 đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối của nhân dân.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã đề ra cương lĩnh đúng đắn, có tổ chức chặt chẽ, đặt nền tảng cho một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chính đường lối của Đảng là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại, giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 95 năm năm qua.

Trên con đường cách mạng vẻ vang gần 1 thế kỷ qua, với đường lối đúng đắn, sự khiêm tốn, cầu thị; đặc biệt là sự nêu gương cống hiến và hy sinh của lớp lớp đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử.
Đại sứ nêu rõ, những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 95 năm qua là kết quả dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và nhiều thế hệ lãnh đạo kế tiếp nhau; thể hiện Đảng ta là một đội tiên phong có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc; là chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Với tinh thần Dân là gốc, dựa vào dân, tất cả vì lợi ích của nhân dân, Đảng ta luôn phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành nguồn lực hết sức quan trọng để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và thu được những thành tựu to lớn, đáng tự hào trong nhiều năm qua.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là dịp để ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng ta; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước vào năm 2045.
Đây cũng là dịp thể hiện niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta.

“Dù ở bất cứ đâu, trong điều kiện nào, lứa tuổi nào, quốc tịch nào, là người mang dòng máu Việt Nam, chúng ta nguyện đóng góp hết sức mình cho Tổ quốc, đoàn kết một lòng, tin tưởng vững chắc vào mục tiêu đi tới của dân tộc; cùng chung tay xây đắp cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước; để Tổ quốc Việt Nam thân yêu vũng vàng phát triển, sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định.
Tại chương trình, các tiết mục Đảng đã cho ta mùa xuân, Đảng là cuộc sống của tôi, Em là mầm non của Đảng và Tuổi trẻ khát vọng đã khẳng định truyền thống, tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn được đúc kết qua nhiều mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc. Trải qua 95 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách.
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, đạo diễn, NSƯT Tăng Thanh Sơn chia sẻ, các tiết mục được dàn dựng công phu đã khẳng định chân lý, Đảng là ngôi sao sáng, là kim chỉ nam dẫn đường chỉ lối, đưa dân tộc vượt qua muôn trùng sóng gió.
Đảng đã cho ta 95 mùa xuân bất tử và trường tồn. Những mùa xuân đó đã làm rạng rỡ dân tộc ta, đất nước ta. Trong sâu thẳm, Đảng luôn hiện hữu, là niềm tự hào của bao thế hệ, là mạch nguồn khơi dậy tinh thần dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam, dù là ở nơi đâu.