Châu Âu xoay xở thế nào trước đợt nắng nóng lịch sử?

TUẤN ĐÔNG

VHO - Đợt nắng nóng khắc nghiệt đang bao trùm nhiều quốc gia châu Âu, buộc chính quyền từ Pháp, Đức đến Tây Ban Nha phải kích hoạt các biện pháp ứng phó chưa từng có nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì hoạt động đô thị.

Châu Âu xoay xở thế nào trước đợt nắng nóng lịch sử? - ảnh 1
Người dân giải nhiệt tại một đài phun nước trong đợt nắng nóng cực đoan đang ảnh hưởng nhiều quốc gia châu Âu. Ảnh: Unsplash

Những ngày cuối tháng 6, một phần lớn châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng được đánh giá là nghiêm trọng nhất từ đầu mùa hè.

Theo các cơ quan khí tượng khu vực, nền nhiệt tại nhiều nơi ở Pháp có thể lên tới 40-41 độ C, trong khi Đức, Italy, Tây Ban Nha, Bỉ và một số nước Trung Âu cũng ghi nhận mức nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm.

Tại Pháp, Chính phủ đã nâng cảnh báo đỏ về nắng nóng tại hàng chục tỉnh, thành.

Đáng chú ý, nhà chức trách quyết định cấm tiêu thụ rượu bia tại một số lễ hội âm nhạc và sự kiện công cộng ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhằm hạn chế nguy cơ mất nước, say nắng và các sự cố an ninh.

Tại Paris, công viên và nhiều không gian xanh được mở cửa xuyên đêm để người dân có thêm địa điểm tránh nóng.

Ở Đức, Cơ quan Khí tượng quốc gia (DWD) phát cảnh báo trên diện rộng khi nhiệt độ nhiều nơi tiến sát ngưỡng 38 độ C. Giới chuyên gia lo ngại sự kết hợp giữa nắng nóng kéo dài và độ ẩm cao có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ nhiệt, đồng thời kích hoạt các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, mưa đá và lũ quét cục bộ.

Tại Tây Ban Nha, nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày mà còn tác động trực tiếp đến các sự kiện thể thao, văn hóa. Liên đoàn Bóng đá nước này đã phải đóng cửa khu vực cổ động viên ngoài trời tại quảng trường Plaza de Colon ở Madrid để bảo đảm an toàn cho người hâm mộ.

Nhiều địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường vào khung giờ cao điểm và tăng cường sử dụng các trung tâm làm mát công cộng.

Italy dù có nền nhiệt thấp hơn đôi chút, khoảng 36-37 độ C, song sức ép lên hệ thống y tế và du lịch vẫn rất lớn. Một số thành phố triển khai các điểm cấp nước miễn phí, tăng cường chăm sóc người cao tuổi và người lao động làm việc ngoài trời.

Các chuyên gia khí hậu nhận định những biện pháp ứng phó hiện nay cho thấy cách tiếp cận mới của các đô thị châu Âu trước thời tiết cực đoan.

Thay vì chỉ tập trung vào cảnh báo khí tượng, nhiều thành phố đang xây dựng các kịch bản quản trị khủng hoảng tổng thể, từ mở rộng không gian tránh nóng, điều chỉnh hoạt động lễ hội, thể thao đến bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Theo các nghiên cứu của Liên minh châu Âu và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng tại châu Âu xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và đạt cường độ cao hơn.

Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các đô thị trong việc nâng cao khả năng chống chịu trước những hiện tượng thời tiết cực đoan đang dần trở thành trạng thái bình thường mới.