Châu Âu chật vật vì nắng nóng dữ dội, nhiệt độ vượt 42°C

N.THANH

VHO - Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Pháp đồng loạt phát cảnh báo về nhiệt độ cực đoan và nguy cơ sức khỏe cộng đồng khi châu Âu bước vào đợt nắng nóng nghiêm trọng đầu tiên trong năm 2025.

 Châu Âu chật vật vì nắng nóng dữ dội, nhiệt độ vượt 42°C - ảnh 1
Bản đồ nhiệt cho thấy mức nhiệt cực cao trải dài khắp Nam Âu trong những ngày cuối tháng 6

Các quốc gia phía Nam châu Âu đang phải đối mặt với đợt nắng nóng dữ dội, với nền nhiệt nhiều nơi chạm ngưỡng 40–42°C.

Chính quyền địa phương ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Pháp đã phát đi cảnh báo khẩn cấp liên quan đến nhiệt độ cao kỷ lục, nguy cơ cháy rừng, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ em.

Tại Marseille (Pháp), nơi nhiệt độ gần chạm ngưỡng 40°C, chính quyền thành phố đã quyết định mở cửa miễn phí các hồ bơi công cộng nhằm hỗ trợ người dân giải nhiệt.

Trong khi đó, tại miền Nam Italia, các thành phố như Naples và Palermo (Sicily) ghi nhận mức nhiệt xấp xỉ 39°C. Sicily và vùng Liguria (miền Bắc Italia) đã ban hành lệnh cấm lao động ngoài trời trong những khung giờ nóng nhất trong ngày.

Ở Venice, thành phố đang thu hút sự chú ý quốc tế vì lễ cưới xa hoa kéo dài ba ngày của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, thời tiết nắng gắt khiến cả khách mời, khách du lịch và người biểu tình đều lâm vào tình trạng mệt mỏi vì nắng nóng.

Tại Hy Lạp, nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C khiến một đám cháy rừng lớn bùng phát ở phía Nam Athens vào hôm 26.6, buộc chính quyền phải sơ tán dân cư và tạm thời đóng cửa các tuyến đường ven biển dẫn đến Sounion, nơi tọa lạc ngôi đền Poseidon cổ đại.

Đợt nắng nóng lần này diễn ra sau một loạt kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ hồi đầu năm, trong đó tháng 3.2025 được ghi nhận là tháng 3 nóng nhất trong lịch sử châu Âu, theo chương trình giám sát khí hậu Copernicus của EU.

Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng nóng lên toàn cầu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, hạn hán, lũ lụt và sóng nhiệt ngày càng phổ biến và dữ dội hơn.

Năm 2024 vừa qua là năm nóng nhất từng được ghi nhận, kéo theo nhiều thảm họa thiên nhiên và thiệt hại kinh tế toàn cầu lên tới hơn 300 tỷ USD.

Một nghiên cứu của Lancet Public Health công bố cuối năm ngoái dự báo số ca tử vong liên quan đến nhiệt ở châu Âu có thể tăng gấp ba vào cuối thế kỷ này, với các quốc gia miền Nam như Italia, Hy Lạp và Tây Ban Nha chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 3°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, châu Âu có thể chứng kiến tới 129.000 ca tử vong mỗi năm chỉ do thời tiết. Hiện tại, số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ đã lên tới 44.000 người mỗi năm.